Tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn: Lợi thế tuổi trẻ

Tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn: Lợi thế tuổi trẻ
34 tuổi, tân Tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn đang có một lợi thế tuổi trẻ để bắt tay vào một công việc nhiều khó khăn và thách thức.

Ngay sau khi công bố chức danh Tổng thư ký VFF, ông Trần Quốc Tuấn cho biết: Tôi rất cảm động khi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các đại biểu. Với bản thân thì cương vị TTK VFF chắc chắn là một nhiệm vụ rất nặng nề.

Tôi cùng các đồng nghiệp được bầu chọn trong BCH khóa 5 sẽ cố gắng đoàn kết và thực hiện hết trách nhiệm của mình để đưa bóng đá Việt Nam phát triển theo tinh thần đổi mới, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm.

Anh có tự tin là mình đủ năng lực để đảm trách công tác nặng nề này khi chức danh TTK VFF được coi như là chức danh Tổng giám đốc một doanh nghiệp và cũng là chủ tài khoản?

Đại hội đã tín nhiệm bầu thì tôi phải cố gắng hết mình. Sau khi kết thúc Đại hội, tôi sẽ cùng với các đồng chí Chủ tịch, các Phó CT, Phó TTK cùng các đồng chí có trách nhiệm khác hoạch định kế hoạch cụ thể, chi tiết phù hợp với định hướng Đại hội vừa thông qua.

Anh đánh giá thế nào về sự quản lý của UB TDTT đối với LĐBĐVN?

Theo tôi sự quản lý của UB TDTT với LĐ khóa này sẽ thuận lợi hơn khi Chủ tịch LĐBĐVN cũng đồng thời là Phó Chủ nhiệm UB TDTT.

Tuổi trẻ sẽ mang lại thuận lợi và bất lợi gì cho anh khi trở thành TTK trẻ nhất trong lịch sử VFF?

Tất nhiên vấn đề nào cũng có 2 mặt thuận và nghịch. Lợi thế của tuổi trẻ là sự năng động, tính quyết đoán nhưng cùng với đó là sự thiếu kinh nghiệm. Tôi cần phải học hỏi nhiều hơn từ những người đi trước cũng như cần sự hỗ trợ tích cực từ họ.

Xin chúc anh thành công!

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.