Tổng Thư ký Quốc hội công bố nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm

Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại phiên họp Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh QH
Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại phiên họp Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh QH
TPO - Ngày 1/4, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc công bố nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước, kết quả bầu và miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình.

Căn cứ vào tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh Bình Phước và đề nghị của Ban Công tác đại biểu, thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đã ký nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Theo đó, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Huỳnh Thị Hằng, kể từ ngày 23/3/2020.

Cùng với đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã ký nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Theo đó, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Công Huấn, kể từ ngày 17/3/2020.

Cũng căn cứ vào các tờ trình, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã ký nghị quyết phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Theo đó, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hương kể từ ngày 17/3/2020.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.