Tổng thư ký NATO quan ngại về khinh khí cầu Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thăm Washington sau khi đến Nhật Bản và Hàn Quốc, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg nói rằng vụ khinh khí cầu Trung Quốc cho thấy các quốc gia trong liên minh cần bảo vệ nhau.
Tổng thư ký NATO quan ngại về khinh khí cầu Trung Quốc ảnh 1

Khinh khí cầu Trung Quốc bị bắn rơi ở Mỹ

“Khinh khí cầu Trung Quốc bay ở Mỹ cho thấy cách hành xử của Trung Quốc mà chúng ta thấy trong những năm qua, rằng họ đang đầu tư rất nhiều cho năng lực quân sự”, ông Stoltenberg nói.

“Chúng ta cũng thấy hoạt động tình báo của Trung Quốc gia tăng ở châu Âu. Họ sử dụng vệ tinh, họ sử dụng không gian mạng, như chúng ta thấy ở Mỹ, và cả khinh khí cầu. Vì thế, chúng ta cần phải cảnh giác”, ông nói thêm.

Báo Washington Post dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, chương trình do thám bằng khinh khí cầu của Trung Quốc được điều hành từ đảo Hải Nam.

Dựa trên công nghệ cũ, những khinh khí cầu này được nâng cấp dùng để theo dõi khí tài quân sự ở khu vực, bao gồm Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Loan (Trung Quốc).

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, Washington đã cung cấp dữ liệu cho các đồng minh trong khi tiếp tục phân tích bộ phận của khí cầu bị bắn rơi.

“Chúng tôi đã chia sẻ thông tin với hàng chục quốc gia khắp thế giới, từ Washington và cả các đại sứ quán của chúng tôi”, ông Blinken cho biết.

“Chúng tôi làm như vậy vì Mỹ không phải mục tiêu duy nhất của một chương trình rộng lớn, vi phạm chủ quyền của một số quốc gia”, ông Blinken nói trong buổi họp báo cùng Tổng thư ký NATO.

Phát biểu với báo chí trên chuyên cơ, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói rằng những khinh khí cầu đó thuộc một “phi đội”, bị phát hiện trên khắp thế giới trong mấy năm qua.

Trung Quốc tuyên bố đó chỉ là khí cầu thời tiết, nhưng Lầu Năm Góc khẳng định đó là phương tiện do thám tầm cao. Khí cầu này bay cao hơn hầu hết máy bay và đi qua ít nhất một căn cứ quân sự nhạy cảm của Mỹ.

Theo AP
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.