Tổng thư ký NATO đến Hàn Quốc, gọi tên Trung Quốc, Triều Tiên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 29/1, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg đến Hàn Quốc, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du bao gồm cả Nhật Bản nhằm tăng cường quan hệ với các đồng minh của Mỹ, trong bối cảnh xung đột tiếp diễn ở Ukraine và cạnh tranh gia tăng với Trung Quốc.
Tổng thư ký NATO đến Hàn Quốc, gọi tên Trung Quốc, Triều Tiên ảnh 1

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg

Tại thủ đô Seoul, ông Stoltenberg có cuộc gặp Ngoại trưởng Park Jin, dự kiến sẽ hội kiến Tổng thống Yoon Suk-yeol và gặp Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong-Sup.

Trong phát biểu mở đầu cuộc gặp, ông Stoltenberg cho biết NATO quan ngại về các vụ thử tên lửa “liều lĩnh” và chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, trong khi xung đột ở Ukraine mang những hàm ý đối với châu Á. Ông nêu nghi ngờ Triều Tiên đang hỗ trợ quân sự cho Nga để có đủ vũ khí tấn công Ukraine.

“Điều này cho thấy cách chúng ta liên quan với nhau như thế nào”, ông nói.

Hai bên nhất trí về “những giá trị chung” giữa các nước thành viên NATO và Hàn Quốc.

“Trước những thách thức toàn cầu chưa từng có hiện nay, chúng tôi tin rằng sự đoàn kết giữa các quốc gia cùng chia sẻ giá trị về tự do, dân chủ và pháp quyền là điều quan trọng hơn bao giờ hết”, Ngoại trưởng Park nói.

Ngày mai ông Stoltenberg sẽ bay sang Tokyo, dự kiến sẽ gặp Thủ tướng Fumio Kishida và các quan chức khác của Nhật Bản.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Yonhap, ông Stoltenberg nói rằng dù NATO vẫn tập trung vào châu Âu và Bắc Mỹ, nhưng các nước thành viên của liên minh chịu tác động của các vấn đề xảy ra trên khắp thế giới.

“Chúng ta cần giải quyết những mối đe doạ và thách thức toàn cầu, bao gồm những thách thức đến từ Trung Quốc, và một cách để làm điều đó là làm việc chặt chẽ hơn với các đối tác ở khu vực”, ông nói.

Năm ngoái, Tổng thống Yoon và Thủ tướng Kishida trở thành lãnh đạo đầu tiên của Hàn Quốc và Nhật Bản dự hội nghị thượng đỉnh của NATO.

Sau hội nghị đó, Hàn Quốc lập phái đoàn ngoại giao đầu tiên tại NATO, khẳng định sẽ làm sâu sắc hợp tác trong các lĩnh vực chống phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt, an ninh mạng, chống khủng bố, đối phó với thảm hoạ và những vấn đề an ninh khác.

Báo chí Trung Quốc cảnh báo Hàn Quốc và Nhật Bản chớ dự thượng đỉnh của NATO và chỉ trích việc liên minh này mở rộng quan hệ đối tác ở châu Á.

Triều Tiên cho rằng việc NATO can dự vào khu vực châu Á – Thái Bình Dương sẽ khiến xung đột từ châu Âu lan sang châu Á.

Triều Tiên và Nga đều bác bỏ cáo buộc Bình Nhưỡng cung cấp vũ khí cho Mátxcơva để sử dụng ở Ukraine.

Cũng trong ngày 29/1, Triều Tiên chỉ trích việc Mỹ quyết định gửi xe tăng cho Ukraine, gọi đây là “tội ác vô đạo đức” nhằm kéo dài tình hình quốc tế bất ổn.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG