Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá châu Á khen ngợi U23 Việt Nam

Niềm vui của các cầu thủ U23 Việt Nam.
Niềm vui của các cầu thủ U23 Việt Nam.
TPO - Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Dato Windsor John cảm thất rất ấn tượng với những màn trình diễn của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2020.

Vòng loại U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam đã thi đấu rất thuyết phục, khi toàn thắng cả 3 trận, có 9 điểm, ghi 11 bàn thắng và không để lọt lưới bàn nào. Với thành tích này, thầy trò Park Hang Seo đã đoạt vé trực tiếp dự VCK U23 châu Á 2020.  Theo thống kê, U23 Việt Nam chính là 1 trong 3 đội (cùng U23 Nhật Bản và U23 Bahrain) vượt qua vòng loại với thành tích toàn thắng và không để lọt lưới bàn nào.

Chứng kiến những màn trình diễn ấn tượng của U23 Việt Nam tại bảng K, đặc biệt là trong chiến thắng 4-0 trước U23 Thái Lan, Tổng thư ký AFC Dato Windsor John đã hết lời khen ngợi. Ông tin rằng, thầy trò Park Hang Seo sẽ viết tiếp những trang mới cho bóng đá châu Á trong tương lai.

"Màn trình diễn của các cầu thủ U23 Việt Nam tại các trận vòng loại rất tuyệt vời. Tôi tin rằng lứa cầu thủ trẻ tài năng này sẽ viết tiếp một trang mới cho bóng đá châu Á trong tương lai, chúc đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp nhiều may mắn và thi đấu đạt kết quả tốt nhất”, ông Dato Windsor John gửi lời chúc mừng tới U23 Việt Nam.

So với lứa U23 từng giành ngôi Á quân tại Thường Châu hồi tháng 1/2018, U23 Việt Nam vừa vượt qua vòng loại U23 châu Á 2020 chỉ còn giữ lại những gương mặt như Quang Hải, Đức Chinh, Bùi Tiến Dũng, Đình Trọng, Thành Chung, Văn Hậu… Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm của mình, các "cựu binh" này đã dẫn dắt lứa kế cận thi đấu rất thành công trong thời gian qua.

MỚI - NÓNG