Tổng thư ký LHQ lo ngại về số phận phụ nữ Afghanistan sau khi Taliban trở lại

0:00 / 0:00
0:00
Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres. (Ảnh: Reuters)
Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres. (Ảnh: Reuters)
TPO - Ngày 15/8, Tổng thư ký Liên Hợp quốc Antonio Guterres lên tiếng thúc giục Taliban và các đảng phái khác ở Afghanistan kiềm chế tối đa và bày tỏ quan ngại về tương lai của phụ nữ và các bé gái ở quốc gia này.

Lực lượng Taliban hôm qua tiến vào thủ đô Kabul và Tổng thống Ashraf Ghani đã rời khỏi Afghanistan, khiến Taliban giành được quyền kiểm soát đất nước sau gần 2 thập kỷ bị Mỹ lật đổ.

“Vẫn tiếp tục có những báo cáo về lạm dụng và vi phạm nhân quyền nghiêm trọng trong những cộng đồng bị chiến tranh ảnh hưởng”, phát ngôn viên Liên Hợp quốc Stephane Dujarric nói trong một thông cáo. Ông cho biết Tổng thư ký Guterres “đặc biệt quan ngại về số phận của những người phụ nữ và bé gái, và cần bảo vệ những quyền mà khó khăn lắm họ mới giành được”.

“Tất cả lạm dụng cần phải dừng lại. Ông ấy kêu gọi Taliban và các đảng phái khác bảo đảm rằng các quyền và tự do của tất cả người dân phải được tôn trọng và bảo vệ”, ông Dujarric nói.

Khi Taliban cai trị từ năm 1996-2001, phụ nữ Afghanistan không được đi làm, các bé gái không được đến trường, phụ nữ phải trùm kín người và khi ra đường phải có người thân là nam giới đi cùng.

Ngày 16/8, ông Guterres sẽ chủ trì một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc về tình hình Afghanistan. Trong tuyên bố đưa ra ngày 3/8, 15 thành viên Hội đồng “tuyên bố không ủng hộ khôi phục vương quốc Hồi giáo (do Taliban cai trị)”.

Cuối tuần trước, ông Guterres cảnh báo tình hình Afghanistan đang “vượt khả năng kiểm soát” và kêu gọi Taliban dừng chiến dịch tấn công.

Liên Hợp quốc có khoảng 3.000 nhân viên sở tại và khoảng 300 nhân viên quốc tế đang ở Afghanistan. Cuối tuần trước, ông Dujarric cho biết một số nhân viên đã được đưa đến Kabul nhưng chưa ai được đưa khỏi quốc gia này.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG