Tổng thống Zelensky tuyên bố sẵn sàng trung lập, thoả hiệp về Donbass

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 27/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố nước này sẵn sàng trở thành quốc gia trung lập và thoả hiệp về địa vị của vùng Donbass như một phần trong thoả thuận hoà bình, nhưng phải đi kèm điều kiện.
Tổng thống Zelensky tuyên bố sẵn sàng trung lập, thoả hiệp về Donbass ảnh 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Ông Zelensky nhấn mạnh các điều kiện đi kèm là "đảm bảo an ninh và quy chế trung lập, phi hạt nhân hoá”. Ông cũng đề cập việc đưa ra trưng cầu dân ý các vấn đề trên.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng, Kiev đang thảo luận về việc sử dụng tiếng Nga tại Ukraine trong các cuộc đàm phán với Mátxcơva, nhưng từ chối thảo luận những "yêu sách khác như phi quân sự hóa" Ukraine.

Ông Zelensky cũng cho hay, Kiev sẽ kiên định lập trường của mình về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ trong vòng đàm phán hòa bình sắp tới với Nga tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong bài phát biểu qua video vào đêm muộn, Tổng thống Ukraine nói: “Chúng tôi đã nêu rõ những ưu tiên của Kiev trong đàm phán: chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine là không thể bàn cãi. Các bảo đảm hiệu quả về an ninh là điều bắt buộc".

"Mục tiêu của chúng tôi là hòa bình và khôi phục cuộc sống bình thường trên đất nước chúng tôi sớm nhất có thể”, ông tuyên bố.

Cùng ngày, phía Ukraine thông báo, vòng đàm phán sắp tới với Nga sẽ được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 28-30/3.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 27/3, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đồng ý tổ chức hội đàm trong tuần này tại Istanbul và kêu gọi ngừng bắn, lập các hành lang nhân đạo.

Sau hơn 4 tuần xung đột, Nga chưa chiếm được thành phố lớn nào của Ukraine và báo hiệu rằng họ sẽ thu hẹp quy mô chiến dịch về mức bảo đảm an ninh cho vùng Donbass, nơi lực lượng ly khai và quân chính phủ Ukraine liên tục giao tranh trong 8 năm qua.

Lãnh đạo cộng hoà tự xưng Lugansk ở Donbass hôm qua cho biết vùng này có thể sớm tổ chức trưng cầu dân ý về việc nhập vào Nga, giống như cách làm ở Crimea vào năm 2014.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine bác bỏ việc trưng cầu dân ý ở miền đông Ukraine.

“Tất cả những cuộc trưng cầu dân ý ở các vùng lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng đều vô nghĩa và không có giá trị pháp lý”, phát ngôn viên Oleg Nikolenko tuyên bố.

Theo Reuters, CNN
MỚI - NÓNG