Tổng thống Zelensky nói Ukraine đang ở thời điểm ‘bước ngoặt’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa nói rằng Ukraine đang ở thời điểm bước ngoặt khi lực lượng Nga có vẻ đang tập hợp lại để thực hiện một cuộc tấn công vào thủ đô Kiev.
Tổng thống Zelensky nói Ukraine đang ở thời điểm ‘bước ngoặt’ ảnh 1

Khói bay lên gần thủ đô Kiev ngày 11/3. (Ảnh: Reuters)

Khi cuộc xung đột đã ở tuần thứ 3, ông Zelensky vừa có hàng loạt phát biểu để huy động sự đoàn kết của quân dân. Ông nói rằng Ukraine “đã tiến tới thời điểm bước ngoặt chiến lược”.

Đoàn xe quân sự Nga vẫn gần như đứng im ở khu vực phía bắc Kiev trong những ngày qua. Bộ Quốc phòng Anh cho rằng Nga có vẻ đang tập hợp lại lực lượng để tiến hành một chiến dịch tấn công mới trong những ngày tới, có thể bao gồm mục tiêu Kiev.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine nói rằng quân Nga đang sắp xếp lại lực lượng sau khi hứng thiệt hại nặng.

Trong khi đó, thành phố cảng Maripol bị bao vây suốt 12 ngày liên tiếp, khiến hàng trăm ngàn người dân bị mắc kẹt trong tình trạng thiếu thực phẩm, nước, điện và máy sưởi.

Bộ Quốc phòng Nga nói rằng thành phố cảng trên Biển Đen đã bị bao vây, còn giới chức Ukraine cáo buộc Nga cố ý ngăn dân thường ra ngoài và không cho các đoàn xe viện trợ nhân đạo đi vào.

Nỗ lực mới nhất nhằm sơ tán người dân của thành phố này ra theo một hành lang nhân đạo đã thất bại. Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Vadym Denysenko nói rằng tình hình đã “rất cấp bách”.

Trong khi đó, các nước phương Tây tiếp tục áp thêm biện pháp kinh tế để trừng phạt Nga.

Ngày 11/3, Mỹ tuyên bố trừng phạt tỷ phú Nga Viktor Vekselberg, 3 thành viên trong gia đình người phát ngôn của Tổng thống Vladimir Putin và các nghị sĩ Nga.

Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa cho biết nhóm các cường quốc công nghiệp G7 sẽ tước quy chế thương mại “tối huệ quốc” đối với Nga. Mỹ tuyên bố cấm nhập hải sản, rượu và kim cương từ Nga.

Các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) khẳng định sẵn sàng áp lệnh trừng phạt khắc nghiệt hơn với Nga và có thể viện trợ thêm cho Ukraine để sắm vũ khí.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Ursula von der Leyen cho biết trong ngày 12/3, khối này sẽ đình chỉ đối xử ưu đãi về kinh tế và thương mại với Nga, truy quét hoạt động sử dụng tiền điện tử, cấm nhập sắt thép từ Nga và xuất khẩu hàng hoá cao cấp.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.