Tổng thống Venezuela được tặng kiếm samurai, sắp đóng phim hành động

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi được nam diễn viên người Mỹ Steven Seagal tặng một thanh kiếm samurai, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tiết lộ ông sắp cùng Seagal đóng phim hành động.

Hình ảnh về cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Maduro và nam diễn viên Seagal được công bố trên truyền hình nhà nước.

“Tổng thống Venezuela đã rút kiếm ra diễn tập”, người dẫn chương trình nói, và gọi thanh kiếm samurai là “biểu tượng của sự lãnh đạo”.

Nguồn: Ruptly

“Tôi đã có cuộc gặp gỡ thân thiện với Steven Seagal”, Maduro nói hôm thứ Tư. Trong cuộc phỏng vẫn, ông Maduro gọi nam diễn viên người Mỹ là “anh kết nghĩa”.

“Chúng tôi trò chuyện về những người bạn chung, như Tổng thống Nga Vladimir Putin.”

Tổng thống Venezuela được tặng kiếm samurai, sắp đóng phim hành động ảnh 1

Ông Maduro và diễn viên Seagal trò chuyện thân mật. Ảnh: Reuters

Tổng thống Venezuela được tặng kiếm samurai, sắp đóng phim hành động ảnh 2

Ảnh: Reuters

Tổng thống Venezuela được tặng kiếm samurai, sắp đóng phim hành động ảnh 3

Ảnh: Reuters

Ông Maduro tiết lộ trong thời gian tới sẽ cùng tham gia một bộ phim với Stevem Seagal. Bộ phim có tựa đề “Nico Ma Duro de tosystem”, một cách chơi chữ có nghĩa là “Nico Ma rất khó bị hạ gục”.

“Đây là bộ phim mới của Steven Seagal. Chúng tôi sẽ chiến đấu chống lại quỷ dữ và lũ người xấu. Tôi là Nico.”

Seagal, một võ sĩ sinh ra tại Mỹ, được biết đến với vai trò nhà sản xuất và diễn viên chính trong các bộ phim hành động.

Từ lâu, ông đã nổi tiếng là fan trung thành của Tổng thống Nga Putin, một người cũng rất hâm mộ võ thuật.

Hồi năm 2016, Tổng thống Putin đã cấp quốc tịch Nga cho Seagal và trao cho ông hộ chiếu Nga. Vào năm 2018, Nga giao nhiệm vụ cho Seagal cải thiện mối quan hệ giữa Moscow và Washington.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.