Máy bay rơi ở Nga:

Tổng thống và hầu hết các tư lệnh Ba Lan tử nạn

Tổng thống và hầu hết các tư lệnh Ba Lan tử nạn
TP - Tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski, thống đốc ngân hàng trung ương và tổng tham mưu trưởng quân  đội Ba Lan cùng nhiều người khác thiệt mạng khi máy bay của họ rơi trong sương mù  dày đặc gần một sân bay ở Nga hôm qua.

>> Rơi máy bay, Tổng thống Ba Lan tử nạn
>> Lãnh đạo các nước thương tiếc cố Tổng thống Ba Lan
>> Chùm ảnh: Tai nạn máy bay thảm khốc

Tổng thống và hầu hết các tư lệnh Ba Lan tử nạn ảnh 1
Sơ đồ vụ tai nạn

Theo Reuters, trong số  96 người trên chiếc Tupolev Tu-154 do Nga sản xuất có  vợ ngài Tổng thống cùng  nhiều quan chức chính phủ Ba Lan. Chiếc máy bay đã đâm xuống một khu rừng  cách sân bay của thành phố Smolensk, phía tây nước Nga, 1 km.

Người phát ngôn chính phủ Ba Lan Pawel Gras nói nước này sẽ tổ chức bầu cử sau cái chết của Tổng thống Kaczynski (60 tuổi, nhậm chức Tổng thống Ba Lan từ năm 2005).

“Chiểu theo hiến pháp, chúng tôi sẽ phải tổ chức bầu cử tổng thống sớm hơn hạn định”, ông Gras nói. Theo tin giờ chót, Chủ tịch Quốc hội Ba Lan Bronislaw Komorowski, đã đảm nhận cương vị quyền Tổng thống.

Truyền hình Nga đã cho công chiếu hình ảnh thân chiếc Tu-154 vẫn còn âm  ỉ cháy và những mảnh vụn máy bay văng tung tóe cả một vạt rừng. Theo kênh truyền hình Nga Rossiya-24, cú đâm mạnh đến nỗi chiếc máy bay tầm trung 3 động cơ tan ra từng mảnh nhỏ. Các nguồn tin cho hay chiếc máy bay này thuộc sở hữu của chính phủ Ba Lan.

Tổng thống và hầu hết các tư lệnh Ba Lan tử nạn ảnh 2
Một phần còn lại của máy bay

Bộ Các tình trạng khẩn cấp Nga nói trong 96 người trên máy bay, có 88 người thuộc đoàn của chính phủ Ba Lan đang trên  đường tới thị trấn Katyn của Nga để kỷ niệm những người Ba Lan bị thảm sát tập thể trong thời gian Thế chiến II.

Những bản tin trước đó nói rằng có tới 132 người trên máy bay. Thống đốc vùng  Smolensk, Sergei Antufyev, và hãng tin Ba Lan PAP nói không người nào sống sót trong vụ tai nạn này.

Về nguyên nhân tai nạn, Andrei Yevseyenkov, phát ngôn viên của chính quyền Smolensk nói có thể đã có lỗi của phi công. Các quan chức địa phương nói chiếc máy bay đã phạt đứt nhiều ngọn cây trước khi đâm xuống đất.

Một nhân viên không lưu giấu tên nói với Reuters rằng phi công của chiếc máy bay xấu số đã bỏ qua hướng dẫn của mặt đất. “Phi công đã được khuyên nên bay tới Matxcơva hoặc Minsk vì có sương mù dày đặc, nhưng anh ta vẫn quyết định hạ cánh. Thường thì không ai hạ cánh khi có sương mù dày đến mức  ấy”.

Thư ký báo chí  của Bộ Ngoại giao Ba Lan Petr Paszkowski nói chiếc máy bay rơi cách đường băng 300-400m. Một nguồn tin an ninh Nga nói với RIA Novosti rằng “có thể có lỗi của phi công lúc hạ cánh”.

Ủy ban điều tra của Cơ quan Công tố Nga đã chính thức mở cuộc điều tra, xem xét các kịch bản về những gì có thể đã xảy ra, bao gồm yếu tố thời tiết, con người, hỏng hóc kỹ thuật và các yếu tố khác.

Tổng thống và hầu hết các tư lệnh Ba Lan tử nạn ảnh 3
Ông Kaczynski và phu nhân

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã yêu cầu Thủ tướng Nga Vladimir Putin dẫn đầu một phái đoàn đến xem xét vụ tai nạn. Trong khi ấy, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk hôm qua đã triệu tập cuộc họp chính phủ khẩn cấp.

Bộ trưởng Tư pháp Ba Lan Krzysztof Kwiatkowski nói ông sẽ yêu cầu có cuộc điều tra đặc biệt về vụ tai nạn, theo Reuters. Các lễ cầu nguyện ngay lập tức  được tổ chức khắp Ba Lan.

Tại thủ đô Warsaw, người ta bắt đầu tụ tập bên ngoài dinh tổng thống đặt hoa và nến tưởng niệm những người thiệt mạng. Ngoài Tổng thống Kaczynski, những người thiệt mạng bao gồm vợ ông, bà Maria, Slawomir Skrzypek, 47 tuổi, người giữ chức Thống đốc Ngân hàng trung ương Ba Lan từ năm 2007, Tổng tham mưu trưởng quân đội Ba Lan Franciszek Gagor và Thứ trưởng Ngoại giao Andrzej Kremer.

Máy bay Tu-154 ra đời từ những năm 1960. Gần đây có nhiều sự cố liên quan đến loại máy bay này, điển hình là các vụ tai nạn ở Iran.  Aeroflot- hãng bay của Nga sử dụng nhiều Tu-154, đã quyết định ngừng sử dụng những chiếc Tu-154 và đang lên kế hoạch thay thế bằng các máy bay hiện đại hơn.  

Thêm một máy bay rơi ở Nga

Chiếc máy bay rơi chỉ sau vụ rơi máy bay làm Tổng thống Ba Lan tử nạn vài giờ. Đây là chiếc máy bay Mi-8 chở 18 người đã gặp nạn tại Kamtchatka. Máy bay chở 15 du khách cùng 3 thành viên tổ lái trong đó có 14 người quốc tịch Đức. 10 người thiệt mạng trong vụ tai nạn này. Nguyên nhân ban đầu có thể do thời tiết xấu.

Quân đội Ba Lan mất gần hết các tư lệnh

Tổng thống và hầu hết các tư lệnh Ba Lan tử nạn ảnh 4
Tướng Franciszek Gagor
Tờ Gazeta Wyborcza (Ba Lan) đưa tin: Trên chiếc máy bay bị nạn có mặt hầu hết các tư lệnh các lực lượng vũ trang Ba Lan. Đó là tướng Franciszek Gagor - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Ba Lan, tướng Tadeusz Buk - Tư lệnh Lục quân Ba Lan, Phó đô đốc  Andrzej Karweta - Tư lệnh Hải quân Ba Lan, Wlodzimierz Potasinski - Tư lệnh lực lượng đặc biệt Ba Lan, tướng Bronislaw Kwiatkowski -Tư lệnh Bộ chỉ huy tác chiến Quân đội Ba Lan, tướng Andrzej Blasik - Tư lệnh Không quân Ba Lan. Trong số người thiệt mạng còn có Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Stanislaw Komorowski và tướng Tadeusz Ploski - Tuyên úy dã chiến các lực lượng vũ trang Ba Lan.

Thủ tướng Putin đích thân lãnh đạo Ủy ban điều tra

Tổng thống Nga Medvedev đã có bài phát biểu trên truyền hình chia buồn với nhân dân Ba Lan. Ông cũng cho biết chính ông đã ra quyết định Thủ tướng Putin là người đứng đầu Ủy ban điều tra vụ tai nạn.

Tổng thống và hầu hết các tư lệnh Ba Lan tử nạn ảnh 5
Một góc khoang chiếc máy bay bị nạn

Hai ông đã gặp nhau bàn về việc triển khai giải quyết hậu quả và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Khi cuộc gặp kết thúc, hai ông đã cùng thắp nến trong Phủ tổng thống Nga để tưởng niệm các nạn nhân.

Về phía mình, Ba Lan  thông báo cũng thành lập một ủy ban điều tra độc lập với Nga. Ba Lan đã công bố Quốc tang 7 ngày. Nga chọn ngày 12-4 là ngày Quốc tang.

Tổng thống thích chiếc máy bay bị nạn

Chiếc TU - 154 bị nạn được sản xuất tại Liên Xô năm 1990, từng được tất cả các nguyên thủ Ba Lan từ đó đến nay sử dụng. Theo một nguồn tin chính thức từ Ba Lan, thiết kế khoang của chiếc máy bay này đạt tiêu chuẩn khách sạn 5 sao và được Tổng thống Kaczynski rất thích. Ông nhiều lần gạt bỏ các đề nghị mua máy bay với chức năng và tiêu chuẩn tương tự nhưng do Brazil sản xuất.

Tháng 12-2009, chiếc máy bay này đã được đưa đi kiểm tra kỹ thuật ở nhà máy Aviacor ở thành phố Samara (Nga). Theo Giám đốc nhà máy Alexey Gusev thì không phát hiện bất kỳ lỗi kỹ thuật nào.

Đã tìm thấy thi thể Tổng thống và hai hộp đen

Tổng thống và hầu hết các tư lệnh Ba Lan tử nạn ảnh 6
Chiếc TU - 154 chở tổng thống Ba Lan

Cơ quan chức năng Nga công bố cả hai hộp đen ghi thông tin chuyến bay của chiếc TU - 154 bị nạn đã được tìm thấy và đưa đi giải mã. Hi vọng qua đó có thể xác định có đúng là viên phi công đã không tuân theo chỉ dẫn của sân bay (đóng cửa vì sương mù quá dày) là phải bay về hạ cánh ở Mátxcơva hoặc Minsk không. Có thông tin rằng chiếc máy bay đã thử hạ cánh 3 lần không thành công, đến lần thứ 4 thì va vào các ngọn cây và rơi.

Có tin đã tìm thấy thi thể Tổng thống Kaczynski nhưng cho tới 22 giờ hôm qua, điều này vẫn chưa được xác nhận chính thức. Phía Nga đã quyết định đưa thi thể tất cả những người bị nạn về Mátxcơva để nhận dạng.

Lê Việt (Tổng hợp)

MỚI - NÓNG