Tổng thống Ukraine lỡ cuộc gặp với Tổng thống Brazil vì đến muộn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Brazil - Luiz Inacio Lula da Silva ngày 22/5 cho biết cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 tại Nhật Bản đã không thành vì ông Zelensky đến muộn.
Tổng thống Ukraine lỡ cuộc gặp với Tổng thống Brazil vì đến muộn ảnh 1

Tổng thống Brazil - Luiz Inacio Lula da Silva. Ảnh: Reuters

“Tôi có lịch gặp song phương với phía Ukraine tại một căn phòng lúc 15h15. Chúng tôi đã chờ đợi và nhận được tin báo rằng ông ấy đến muộn”, Tổng thống Brazil nói. Ông Zelensky “không xuất hiện, rõ ràng là ông ấy vướng các cuộc hẹn khác nên không thể đến”.

Tổng thống Ukraine Zelensky sau đó nói với các phóng viên rằng "mọi người đều có lịch trình của mình, vì vậy chúng tôi không thể gặp Tổng thống Brazil".

Cuộc gặp mặt trực tiếp với nhà lãnh đạo Ukraine không có trong lịch trình do văn phòng của Tổng thống Lula công bố trước chuyến đi của ông tới Nhật Bản.

Hai nhà lãnh đạo trước đó đã nói chuyện qua điện thoại vào tháng 3.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.