Tổng thống Ukraine bãi nhiệm một loạt đại sứ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bãi nhiệm Đại sứ nước này tại Đức - Andriy Melnyk trong một quyết định được ký hôm 9/7.
Tổng thống Ukraine bãi nhiệm một loạt đại sứ ảnh 1

Ông Andriy Melnyk. Ảnh: DW

Chính quyền Kiev chưa tiết lộ lý do ông Melnyk bị bãi nhiệm. Ngoài Đại sứ tại Đức, Kiev còn bãi nhiệm một số nhà ngoại giao hàng đầu khác bao gồm các đại sứ Ukraine tại Ấn Độ, Na Uy, Hungary và CH Séc. Các ứng viên mới cho vị trí đại sứ tại các quốc gia này đã chuẩn bị sẵn sàng.

"Việc luân chuyển là bình thường trong lĩnh vực ngoại giao", Tổng thống Zelensky nói trong một tuyên bố.

Trước đó từ đầu tuần, tờ Bild của Đức đã đưa tin về việc ông Melnyk sắp phải rời nhiệm sở, đồng thời gợi ý rằng quan chức này có thể được sắp xếp để đảm nhận một vị trí mới trong Bộ Ngoại giao Ukraine, thậm chí có khả năng trở thành Thứ trưởng Ngoại giao.

"Andriy Melnyk được đánh giá rất cao ở Kiev", một quan chức chính phủ Ukraine giấu tên nói với Bild.

Trong những tháng gần đây, ông Melnyk đã vướng phải một số vụ lùm xùm liên quan đến xung đột Nga - Ukraine.

Gần đây nhất, ông liên tục bảo vệ Stepan Bandera - một anh hùng dân tộc Ukraine gây tranh cãi vì từng cộng tác với Đức Quốc xã trong Thế chiến II - trong một cuộc phỏng vấn với MC người Đức Tilo Jung.

Ông Melnyk tuyên bố rằng Bandera không liên quan đến vụ sát hại hàng loạt người Do Thái và Ba Lan, khiến cả Ba Lan và Israel phải lên tiếng chỉ trích. Bộ Ngoại giao Ukraine sau đó đã phải vào cuộc, giải thích rằng những lời của Melnyk phản ánh quan điểm của riêng ông chứ không phải quan điểm chính thức của Kiev.

Hồi tháng 5, Đại sứ Melnyk đã chỉ trích Thủ tướng Đức Olaf Scholz vì ông từ chối thăm Kiev.

Mặc dù Melnyk từng nhiều lần bảo vệ phát ngôn của mình, nhưng vào cuối tháng 6, ông phải thừa nhận rằng mình "hối hận" về lời xúc phạm nhằm vào lãnh đạo Đức.

"Tất nhiên đó là một tuyên bố mà tôi cảm thấy hối hận. Tôi sẽ xin lỗi cá nhân ông Scholz", Melnyk nói với tạp chí Berlin Der Spiegel vào thời điểm đó.

Theo RT, Reuters
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.