Tổng thống Uganda kiện… công ty băng đĩa

Tổng thống Museveni đang hát khi diễn thuyết vận động tranh cử
Tổng thống Museveni đang hát khi diễn thuyết vận động tranh cử
TP - Ông Yoweri Museveni, Tổng thống Uganda 65 tuổi đang xem xét việc khởi tố một số công ty băng đĩa của nước này vì đã “sử dụng trái phép” một số đoạn băng ghi giọng của ông.
Tổng thống Museveni đang hát khi diễn thuyết vận động tranh cử
Tổng thống Museveni đang hát khi diễn thuyết vận động tranh cử.

Từ khi trở thành tổng thống năm 1996 đến nay, ông Museveni đã nhiều lần tái đắc cử. Để chuẩn bị cho việc tái cử lần nữa vào cuộc tổng tuyển cử tháng 2-2011, ông Museveni đã đi nhiều nơi diễn thuyết và trong các cuộc diễn thuyết đó, ông đã hát mấy bài dân ca quê ông và còn tuyên bố “rất hiểu và tán thưởng niềm yêu thích ca hát của những người trẻ tuổi hiện nay”.

Một số hãng băng đĩa nhạy bén với thị hiếu công chúng đã khéo léo trích đưa câu nói của ông: “Mọi người có muốn nghe thêm bài nữa không?” để lồng vào trong các ca khúc pop mà họ phát hành. Quả nhiên, họ đã thắng lớn, các đĩa có giọng “thét” của Tổng thống ấy đã bán đắt như tôm tươi, hiệu quả kinh tế vượt dự kiến. Câu nói này của ông Museveni trong ca khúc còn được hàng triệu thanh thiếu niên tải xuống làm nhạc chuông cho “dế yêu”.

Không ai, kể cả Tổng thống, có quyền đăng ký bản quyền cho dân ca Uganda. - Giáo sư lịch sử El De Besha của Đại học Makerere

Có lẽ thấy đây là nguồn sinh lợi khó có thể bỏ qua nên ông Museveni đã chỉ thị cho luật sư của ông đăng ký bản quyền các bài dân ca ông hát cùng câu nói của ông và yêu cầu các công ty băng đĩa phải “chấm dứt hành vi xâm phạm bản quyền lời Tổng thống”.

Hành động đó của ông Museveni lập tức đã gây nên sự phản đối quyết liệt từ các đảng phái chính trị đối lập và cả giới văn hoá. Họ chỉ trích Tổng thống âm mưu “tư hữu hoá” dân ca Uganda.

Thu Thuỷ
Theo People Daily

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG