Tổng thống Trump: ‘Triều Tiên đã phá huỷ 4 điểm thử hạt nhân’

Ảnh minh hoạ: Newsroom Panama
Ảnh minh hoạ: Newsroom Panama
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Triều Tiên đã phá huỷ “4 địa điểm thử nghiệm hạt nhân lớn trên con đường tiến tới phi hạt nhân hoá hoàn toàn”.

Tuyên bố trên được Tổng thống Mỹ Trump đưa ra trong cuộc họp Nội các ngày 21/6.

“Họ (Triều Tiên – PV) đã ngừng thử tên lửa, bao gồm cả tên lửa đạn đạo. Họ phá huỷ địa điểm thử động cơ tên lửa. Họ đang cho nổ tung chúng”, ông Trump nói. “Họ đã cho phát nổ một trong những bãi thử lớn. Đúng hơn là 4 địa điểm thử nghiệm lớn. Và điều quan trọng, là sự phi hạt nhân hoá hoàn toàn đang bắt đầu diễn ra.”

Theo Yonhap, hiện chưa rõ các địa điểm cụ thể mà ông Trump đề cập đến.

Trước đó, hồi tháng 5, Triều Tiên đã phá huỷ bãi thử hạt nhân duy nhất được biết đến là Punggye-ri, bao gồm 4 đường hầm thử nghiệm.

Dường như địa điểm mà ông Trump muốn đề cập là 4 đường hầm nói trên. Mặc dù một trong số những đường hầm đã bị phá huỷ trước đó.

Cũng trong cuộc họp, Tổng thống Trump không tiếc lời khen ngợi Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo vì “ông đã làm được một điều ở Triều Tiên”.

“Tôi nghĩ ông Pompeo sẽ phải tiếp tục quay trở lại Triều Tiên”, Tổng thống Trump nói.

Ngoại trưởng Mỹ dự kiến sẽ đến thăm Bình Nhưỡng trong thời gian tới để tiếp tục quá trình đàm phán, theo Yonhap.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.