Tổng thống Trump: Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung kéo dài đến năm 2020?

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty Images.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty Images.
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/9 ngụ ý rằng, chiến tranh thương mại với Trung Quốc có thể kéo dài đến năm 2020.

Tổng thống Trump cho rằng, thỏa thuận chấm dứt chiến tranh thương mại sẽ khó khăn hơn rất nhiều nếu ông tái đắc cử năm 2020. Và ông ngụ ý rằng, các ứng viên tổng thống khác sẽ cho phép nền kinh tế lớn thế hai thế giới đặt các công ty Mỹ vào thế bất lợi.

Trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Trump viết: “Chúng ta đang làm rất tốt về việc đàm phán với Trung Quốc. Trong khi tôi chắc chắn rằng, họ thích làm việc với một chính quyền mới để họ có thể tiếp tục tập quán ‘tước đoạt nước Mỹ’ (600 tỷ USD/năm), 16 tháng nữa là một khoảng thời gian dài để mà công ăn việc làm mất đi, các công ty nỗ lực công cốc… Và khi đó, hãy nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra khi tôi thắng. Thỏa thuận sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Trong khi đó, chuỗi cung ứng của Trung Quốc sẽ sụp đổ, doanh nghiệp, việc làm và tiền bạc sẽ biến mất”.

Dòng tweet của tổng thống Mỹ về Trung Quốc xuất hiện sau khi mức thuế mới mà hai nước áp lên hàng hóa của nhau có hiệu lực. Từ ngày 1/9, Mỹ áp thuế 15% lên hơn 100 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc , trong khi Trung Quốc áp mức thế cao đối với nhiều loại sản phẩm Mỹ.

Kéo dài từ năm ngoái, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung khiến các nhà đầu tư khắp thế giới lo lắng và khiến triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu u ám, báo Mỹ Business Insider đưa tin ngày 3/9. Sau khi ông Trump viết trên Twitter, giá cổ phiếu Mỹ giảm mạnh. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm hơn 250 điểm, trong khi S&P 500 giảm 0,7%/

Sau đó, ông Trump viết thêm rằng, các thành viên Liên minh châu Âu và các nước khác cũng đối xử với Mỹ “rất không công bằng về thương mại” và điều đó “sẽ thay đổi”.

MỚI - NÓNG