Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói Thụy Điển sẽ phải 'nhận tin sốc'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan vừa gửi tín hiệu rằng Ankara có thể chấp nhận để Phần Lan gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trước khi có bất kỳ hành động nào đối với nguyện vọng của Thụy Điển.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói Thụy Điển sẽ phải 'nhận tin sốc' ảnh 1

Thụy Điển và Phần Lan nộp đơn xin gia nhập NATO từ năm 2022

Phát biểu của ông Erdogan được đưa ra vài ngày sau khi Ankara dừng cuộc họp với 2 quốc gia này để bàn vấn đề tham gia NATO, sau khi xảy ra vụ biểu tình ở Stockholm mà tại đó một chính trị gia cực hữu đã đốt cuốn kinh Quran.

“Chúng tôi có thể chuyển cho Phần Lan một thông điệp khác (về việc họ xin gia nhập NATO) và Thụy Điển sẽ sốc khi họ thấy thông điệp của chúng tôi. Nhưng Phần Lan không nên phạm sai lầm giống như Thụy Điển”, ông Erdogan nói trong bài phát biểu được phát sóng ngày 29/1.

Thụy Điển và Phần Lan nộp đơn xin gia nhập NATO từ năm ngoái, sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Đơn xin gia nhập cần sự đồng ý của tất cả 30 quốc gia thành viên liên minh. Cho đến nay, chỉ còn Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary chưa chấp thuận. Quốc hội Hungary dự kiến sẽ thông qua nguyện vọng này trong kỳ họp vào tháng 2 tới.

Khó chịu lớn nhất của ông Erdogan là việc Thụy Điển từ chối dẫn độ hơn chục người mà Ankara cáo buộc liên quan đến đảng Công nhân người Kurd (PKK) và cuộc đảo chính bất thành năm 2016.

Ông Erdogan sẽ phải trải qua một cuộc bầu cử vào tháng 5 năm nay và đang sử dụng vấn đề Thụy Điển muốn vào NATO để tập hợp sự ủng hộ của lực lượng cử tri bảo thủ và dân tộc chủ nghĩa.

Ngày 29/1, ông Erdogan nhắc lại yêu cầu Thụy Điển giao nộp hơn 120 người.

“Nếu các bạn thực sự muốn vào NATO, hãy giao nộp những kẻ khủng bố cho chúng tôi”, ông Erdogan nói.

Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cho biết nước này muốn khởi động lại việc đối thoại với Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề NATO.

Ngày 28/1, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ban hành khuyến cáo đi lại đối với các quốc gia châu Âu vì đợt biểu tình chống Thổ Nhĩ Kỳ và tình trạng mà họ cho là tư tưởng bài Hồi giáo.

Cảnh báo nhắc đến những cuộc biểu tình “do những nhóm có liên quan đến khủng bố” thực hiện, ngụ ý nhắc đến PKK. PKK thực hiện một cuộc nổi dậy vũ trang chống lại nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 1984.

Các nhóm ủng hộ người Kurd vẫy cờ của PKK và các nhóm liên quan khi biểu tình ở Thụy Điển, nhằm phản đối việc Chính phủ Thụy Điển và Phần Lan hứa sẽ ngăn chặn các hoạt động của PKK ở nước sở tại để đổi lấy việc Thổ Nhĩ Kỳ chấp thuận cho 2 quốc gia vào NATO.

Theo Theo Aljazeera
MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.