Tổng thống Putin: Mỹ thúc đẩy một cuộc chạy đua vũ trang

Tổng thống Putin: Mỹ thúc đẩy một cuộc chạy đua vũ trang
Việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) trên bán đảo Triều Tiên kích động một cuộc chạy đua vũ trang mới, - Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ ra tại Diễn đàn Kinh tế St Petersburg.

Phóng viên hãng thông tấn Kyodo Nhật Bản đã hỏi ông Putin về khả năng phi quân sự hóa quần đảo Nam Kuril mà Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc.

"Tăng cường tiềm lực quân sự không phải là sáng kiến của Nga," Tổng thống Nga nhắc.

Người đứng đầu nhà nước khẳng định Nga đang phản ứng trước xu thế tăng cường gần sát biên giới của mình.

Ông nhấn mạnh rằng có thể đạt được phi quân sự quần đảo Kuril, nhưng như vậy vẫn chưa đủ — cần phải giảm thiểu mọi căng thẳng trong khu vực.

Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh rằng, Nga không dự định thụ động đứng nhìn hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ ngày một mở rộng, các yếu tố của NMD đã xuất hiện ở Hàn Quốc.

"Nếu quần đảo Kuril vào tay Nhật Bản, quân đội Mỹ sẽ có cơ hội triển khai tại đó", ông Putin nhấn mạnh.

Diễn đàn kinh tế quốc tế Petersburg trở thành một sàn đối thoại thế giới hàng đầu của giới kinh doanh, nơi thảo luận những vấn đề kinh tế trọng điểm, năm nay diễn ra vào ngày 1-3/6.

Theo Theo vn.sputniknews
MỚI - NÓNG