Tổng thống Putin giúp tuyển Nga có thêm động lực

HLV tuyển Nga, Stanislav Cherchesov
HLV tuyển Nga, Stanislav Cherchesov
TPO - HLV Stanislav Cherchesov của đội tuyển Nga tiết lộ sự ủng hộ nhiệt tình của Tổng thống Nga Vladimir Putin đối với đội nhà trong hành trình World Cup 2018.

Nga đang có World Cup 2018 đầy thành công với tư cách chủ nhà. Không được đánh giá cao trước giải nhưng họ đã lọt vào đến tứ kết. Ở vòng 1/8, Nga thậm chí đã loại ứng cử viên vô địch Tây Ban Nha.

Đáng chú ý, Tổng thống Nga Vladimir Putin luôn quan tâm, theo sát quá trình thi đấu của đội nhà. Theo tiết lộ của HLV Stanislav Cherchesov, trước và sau trận đấu với Tây Ban Nha, ông Putin đều nhắn tin, gọi điện riêng để cổ động cũng như chúc mừng đội tuyển.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng, sự quan tâm của người đứng đầu nước Nga sẽ tạo ra áp lực không nhỏ đối với thầy trò HLV Stanislav Cherchesov.

Về phần mình, HLV Stanislav Cherchesov không đồng tình với những quan điểm trên. Vị "thuyền trưởng" của đội tuyển Nga khẳng định thầy trò ông cảm thấy thoải mái và có thêm phần tự tin khi nhận được sự cổ vũ từ Tổng thống Putin.

“Tổng thống Putin gọi cho tôi trước trận đấu với Tây Ban Nha và tất nhiên khi được Tổng thống ủng hộ, bạn sẽ cảm thấy rất thoải mái. Các cầu thủ cũng biết điều này. Không có áp lực mà ngược lại, chúng tôi có thêm rất nhiều động lực”, HLV Stanislav Cherchesov nói.

Bên cạnh đó, HLV Stanislav Cherchesov tiết lộ ông đã cố gắng tránh xa các phương tiện truyền thông để giữ tuyển Nga ở trên mặt đất: “Tôi cố gắng không xem TV, không đọc báo và tập trung vào công việc của tôi. Tôi tin các cầu thủ cũng sẽ làm như vậy”.

“Tôi cố gắng không bị phân tâm. Nếu tôi nhận được một tờ báo, tôi sẽ chỉ đọc tiêu đề. Phê bình hay ca ngợi đều tốt, nhưng điều quan trọng là bạn phải nhìn nhận rõ mọi chuyện và lắng nghe các ý kiến khác nhau”.

“Tôi không muốn được tâng bốc quá nhiều. Tất nhiên, tôi cũng không muốn bị chỉ trích quá đáng. Tôi tin rằng các nhận định, phê bình nên mang tính xây dựng. Người hâm mộ đang phấn khích, nhưng chúng tôi không được phép phấn khích”.

Vào lúc 01h00 ngày 8/7, Nga sẽ gặp Croatia ở trận tứ kết cuối cùng của World Cup 2018.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.