Tổng thống Philippines chỉ trích các nước phát triển gây ra 'hạn hán vắc-xin'

0:00 / 0:00
0:00
Ông Duterte phát biểu trực tuyến trong phiên họp ngày 21/9 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ảnh: Manila Bulletin
Ông Duterte phát biểu trực tuyến trong phiên họp ngày 21/9 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ảnh: Manila Bulletin
TPO - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte chỉ trích các quốc gia phát triển tích trữ vắc-xin COVID-19 trong bối cảnh rất nhiều nước trên thế giới đang phải đối diện với tình trạng thiếu hụt nguồn cung.

“Tình hình thật ảm đạm. 'Hạn hán vắc-xin phòng COVID-19' do con người tạo ra đang tàn phá các nước nghèo”, ông Duterte nhấn mạnh trong bài phát biểu trực tuyến tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. “Các quốc gia giàu có tích trữ vắc-xin trong khi các nước nghèo thì chờ nguồn cung vắc-xin nhỏ giọt. Các quốc gia giàu có đang nói về mũi tiêm nhắc lại, trong khi các nước đang phát triển vẫn phải tìm cách xoay xở với vắc-xin”.

“Điều này rất sốc và phải bị lên án, vì đó là hành động ích kỷ không thể biện minh về mặt lý trí và đạo đức", Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nói.

Chiến dịch tiêm chủng của Philippines bắt đầu vào tháng Ba sau nhiều lần trì hoãn và bị cản trở bởi tình trạng thiếu hàng, giao hàng chậm. Nhiều người Philippines cũng do dự khi tiêm vắc-xin vì tâm lý "thích vắc-xin phương Tây".

Chiến dịch tiêm chủng của Philippines bắt đầu vào tháng Ba sau nhiều lần trì hoãn và bị cản trở bởi tình trạng thiếu hàng, giao hàng chậm. Nhiều người Philippines cũng do dự khi tiêm vắc-xin vì tâm lý "thích vắc-xin phương Tây".

Hiện mới chỉ có khoảng 17% dân số Philippines được tiêm đủ liều vắc-xin.

Không chỉ ông Duterte, mà nguyên thủ nhiều quốc gia khác, bao gồm tổng thống Peru và Colombia, cũng kêu gọi thu hẹp sự bất bình đẳng trên toàn cầu đối với việc tiếp cận vắc-xin.

“Có một thực tế rõ ràng là đại dịch này sẽ không thể kết thúc nếu như virus corona không bị đánh bại”, ông Duterte nói, đồng thời nhấn mạnh tình trạng bất bình đẳng giữa các quốc gia, giữa các châu lục là vấn đề nhức nhối không chỉ trong đại dịch COVID-19, mà trong biến đổi khí hậu toàn cầu và căng thẳng địa-chính trị.

Theo AP
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.