Tổng thống Pháp, Thủ tướng Đức có thể sắp thăm Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các đại sứ của Trung Quốc đang sắp xếp để chuẩn bị cho khả năng lãnh đạo Pháp và Đức thăm Bắc Kinh vào cuối năm nay.
Tổng thống Pháp, Thủ tướng Đức có thể sắp thăm Trung Quốc ảnh 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc gặp tại Paris năm 2019. (Ảnh: Getty)

Tuần trước, cựu Đại sứ Trung Quốc tại Đức Shi Mingde sang Berlin để bàn chi tiết về chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của Thủ tướng Olaf Scholz đến Bắc Kinh vào tháng 11, nơi ông sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình, báo SCMP dẫn nguồn tin nắm được tình hình cho biết.

Có thông tin cho rằng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ thực hiện một chuyến thăm riêng, cũng vào tháng 11, các nhà ngoại giao của Pháp và Trung Quốc gần đây đã có nhiều cuộc họp trực tiếp và trực tuyến.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị gặp người đồng cấp Pháp Catherine Colonna nhân dịp dự kỳ họp của Liên Hợp Quốc ở New York hôm 19/9, sau khi đã có cuộc trao đổi với cố vấn ngoại giao của ông Macron vào tuần trước.

Hồi tháng 7, báo SCMP đưa tin Trung Quốc mời hai ông Macron và Scholz sang thăm, cùng với Thủ tướng Ý và Tây Ban Nha.

Noah Barkin, thư ký của Rhodium Group, là người đầu tiên đưa thông tin về các chuyến thăm lên Twitter, nói rằng hai chuyến thăm sẽ diễn ra cách nhau 1 tuần.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc khi đó nói rằng đây là “tin giả”. Đến ngày 21/9, phát ngôn viên Uông Văn Bân chỉ nói: “Chúng tôi chưa có thông tin về việc này để chia sẻ với các bạn”.

Paris và Berlin chưa xác nhận chuyến thăm, cho biết thường chỉ thông báo về các chuyến thăm trước 1 tuần.

Nếu diễn ra, các chuyến thăm này sẽ đánh dấu sự trở lại của Trung Quốc sau 3 năm thực hiện chính sách đóng cửa nghiêm ngặt để phòng COVID-19.

Quan hệ giữa Trung Quốc và châu Âu lao dốc trong những năm gần đây vì hàng loạt khúc mắc, từ xung đột ở Ukraine, châu Âu trừng phạt Trung Quốc vì vấn đề Tân Cương, Trung Quốc cấm cửa hàng hóa của Lithuania, đến căng thẳng ở đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Theo SCMP
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.