Tổng thống Pháp Macron mắc COVID-19

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: EPA)
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: EPA)
TPO - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã mắc COVID-19, văn phòng của ông vừa cho biết trong thông báo đưa ra hôm nay.

Nhà lãnh đạo 42 tuổi được xét nghiệm sau khi có triệu chứng và sẽ phải tự cách ly trong 7 ngày, Điện Elysée thông báo.

Ông Macron “vẫn tiếp tục điều hành” đất nước và sẽ làm việc từ xa.

 Chưa biết ông Macron nhiễm virus corona từ nguồn nào và văn phòng của ông cho biết đang xác định nguồn tiếp xúc gần.

 Thủ tướng Jean Castex, 55 tuổi, cũng phải tự cách ly vì có khả năng đã tiếp xúc gần với tổng thống. Ông Castex dự kiến sẽ công bố chính sách tiêm phòng vắc-xin COVID-19 tại Thượng viện trong ngày 17/12, nhưng Bộ trưởng Y tế Olivier Véran phải làm thay.

 Ông Castex chưa biểu hiện triệu chứng nào, văn phòng của ông cho biết.

 Thông báo của Điện Elysée không cho biết Đệ nhất phu nhân Brigitte, 67 tuổi, có mắc bệnh hay không.

 Ông Macron là một trong nhiều lãnh đạo thế giới mắc căn bệnh này. Tổng thống Mỹ Donald Trump mắc COVID-19 từ tháng 10, khiến ông phải nằm viện 3 ngày.

 Thủ tướng Anh Boris Johnson nhiễm virus từ tháng 3 và phải nằm trong phòng điều trị tích cực.

 Đầu tuần này, Pháp nới lỏng phong tỏa trên cả nước sau khi thắt chặt để ứng phó với làn sóng dịch bệnh thứ hai. Tuy nhiên, tỷ lệ lây  nhiễm vẫn rất cao nên lệnh giới nghiêm ban đêm đã được ban bố, buộc các nhà hàng, quán cafe, rạp phim và rạp hát phải đóng cửa.

 Pháp có hơn 17.700 ca mắc mới chỉ riêng trong ngày 16/12. Đến nay Pháp đã có tổng số hơn 2 triệu người mắc và 59.400 trường hợp tử vong được xác nhận. 

Theo theo BBC
MỚI - NÓNG