Tổng thống Pháp cáo buộc Thủ tướng Úc nói dối

0:00 / 0:00
0:00
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại thượng đỉnh G20. (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại thượng đỉnh G20. (Ảnh: Reuters)
TPO - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng Thủ tướng Úc Scott Morrison đã nói dối ông về việc huỷ thoả thuận tàu ngầm hồi tháng 9, và cho rằng cần làm nhiều hơn nữa để xây dựng lại lòng tin giữa hai quốc gia.

Hai ông Macron và Morrison đều đến Roma (Ý) dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20). Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau kể từ khi Úc huỷ thoả thuận tàu ngầm trị giá nhiều tỷ USD với Pháp để theo đuổi liên minh an ninh mới với Mỹ và Anh.

Liên minh mới mang tên AUKUS sẽ giúp Úc tiếp cận công nghệ tàu ngầm hạt nhân của Mỹ, đẩy Paris rơi vào thế bị động và đã rút đại sứ tại Washington và Canberra về nước vì cho rằng Pháp đã bị phản bội.

“Tôi dành nhiều sự tôn trọng cho đất nước của các bạn. Tôi rất tôn trọng và có quan hệ hữu nghị với người dân các bạn. Tôi chỉ muốn nói rằng khi chúng ta có sự tôn trọng, các bạn cần trung thực, cư xử phù hợp và nhất quán với điều này”, ông Macron nói trước nhóm nhà báo Úc đến G20 để đưa tin.

Khi được hỏi có phải ông nghĩ Thủ tướng Morrison đã nói dối ông, Tổng thống Pháp đáp: “Tôi không nghĩ, mà tôi biết điều đó”.

Phát biểu tại họp báo sau đó tại Roma, ông Morrison khẳng định ông không nói dối và đã giải thích trước với ông Macron rằng các tàu ngầm truyền thống của Pháp không phù hợp với nhu cầu của Úc nữa. Nhà lãnh đạo Úc khẳng định quá trình hàn gắn quan hệ đã bắt đầu.

Ngày 29/10, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng ông nghĩ Pháp đã được thông báo về việc huỷ thoả thuận trước khi thông báo AUKUS, và rằng việc xử lý thoả thuận an ninh mới đã được thực hiện rất vụng về.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...