Tổng thống Obama trả lại 5% lương

Tổng thống Obama trả lại 5% lương
Tổng thống Mỹ Barack Obama tự nguyện trả lại 5% số tiền lương để chia sẻ với các nhân viên chính phủ gặp khó khăn vì hậu quả của việc cắt giảm chi tiêu tự động.

Tổng thống Obama trả lại 5% lương

> Tưởng nhà bị phá, cả gia đình cùng tự thiêu
> Mỹ siết quản lý vũ khí
 

Tổng thống Mỹ Barack Obama tự nguyện trả lại 5% số tiền lương để chia sẻ với các nhân viên chính phủ gặp khó khăn vì hậu quả của việc cắt giảm chi tiêu tự động.

Tổng thống Mỹ Obama
Tổng thống Mỹ Obama.

Mức lương của Tổng thống Mỹ vào khoảng 400.000 USD/năm. Như vậy, hàng tháng ông Obama sẽ tự nguyện trả lại chính phủ 1.700 USD.

Mức cắt giảm 5% tương đương với tỷ lệ cắt giảm chi tiêu tại các cơ quan liên bang không thuộc lĩnh vực quốc phòng. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel cho biết ông sẽ hoàn lại một khoản lương tương đương với khoản thu nhập mất đi của các nhân viên dân sự của Lầu Năm Góc do hậu quả của việc cắt giảm chi tiêu tự động.

Theo người phát ngôn của Bộ Quốc phòng, ông Hagel sẽ trả khoản tiền tương đương 14 ngày lương cho chính phủ, khoảng 10.750 USD.

Hàng trăm ngàn nhân viên chính phủ Mỹ đang đối mặt với nguy cơ phải nghỉ phép không lương nếu Quốc hội Mỹ không sớm đạt được một thỏa thuận cắt giảm chi tiêu.

Theo T.T
VOR, Dân Việt

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG