Tổng thống Nga Putin sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh G20

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tham gia Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Indonesia vào tháng 11 tới, Điện Kremlin thông báo ngày 27/6.
Tổng thống Nga Putin sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh G20 ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin dự họp trực tuyến Hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2020 do Ả Rập Saudi đăng cai tổ chức. Ảnh: AP

Trong khi nhiều lãnh đạo phương Tây đã đề nghị nước chủ nhà của hội nghị G20 – Indonesia – loại Nga ra khỏi sự kiện, thì Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã quyết tâm mời Tổng thống Nga Vladimir Putin tới cuộc họp tháng 11 tới ở Bali.

Trả lời báo giới ngày 27/6, Trợ lý của Tổng thống Nga Yuri Ushakov xác nhận ông Putin sẽ tham gia họp thượng đỉnh G20, nhưng chưa rõ lãnh đạo Nga sẽ họp trực tiếp hay trực tuyến.

“Tôi hy vọng tình hình đại dịch sẽ ổn định để diễn đàn quan trọng này được tổ chức trực tiếp, nhưng tôi không thể đoán trước được”, ông Ushakov nói.

Hội nghị thượng đỉnh G20 quy tụ các nhà lãnh đạo của 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Đại diện của Liên minh châu Âu (EU) cũng sẽ tham dự cùng với các nguyên thủ quốc gia châu Âu và một số tổ chức quốc tế, bao gồm Liên Hợp Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Hồi tháng 3, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi Tổng thống Indonesia Widodo loại Tổng thống Nga Putin khỏi cuộc họp năm nay. Tuy nhiên, ông Widodo từ chối tham gia chiến dịch gây sức ép và vẫn gửi lời mời đến ông Putin như kế hoạch. Nhà lãnh đạo Indonesia cũng đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Bali vào tháng 11.

Cuối tuần trước, ông Widodo đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Đức với tư cách khách mời. Trong tuần này, lãnh đạo Indonesia sẽ đến Kiev và Mátxcơva để gặp 2 ông Zelensky và Putin. Trong một bài đăng trên Twitter vào Chủ nhật, Tổng thống Widodo nói rằng ông muốn "mời hai nhà lãnh đạo mở cửa đối thoại và ngừng xung đột".

Nga không loại trừ việc quay trở lại bàn đàm phán, nhưng người phát ngôn Điện Kremlin – Dmitry Peskov tuyên bố “những phát ngôn mâu thuẫn” của ông Zelensky khiến Mátxcơva không thể nắm được ý định của Kiev.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.