Tổng thống Nga Putin lái thiết bị mô phỏng trực thăng Mi-171A2

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Vladimir Putin đã lái thử thiết bị mô phỏng dành cho các phi công trực thăng Mi-171A2 trong chuyến thăm nhà máy Ulan-Ude ở Cộng hòa Buryatia (thuộc Nga) hôm 14/3.
Tổng thống Nga Putin lái thiết bị mô phỏng trực thăng Mi-171A2 ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

Mi-171A2 là máy bay trực thăng đa năng hạng nặng được phát triển bởi Công ty Trực thăng Nga.

Theo Sputnik News, trong chuyến thăm nhà máy Ulan-Ude, ông Putin đã thực hiện chuyến bay ảo trên thiết bị mô phỏng trực thăng Mi-171A2 với một người hướng dẫn.

Đoạn video cho thấy ông Putin ngồi trên ghế phi công và thực hiện các thao tác cất cánh, hạ cánh. Ông cũng thử nghiệm các chế độ điều khiển trực thăng vào các thời điểm khác nhau trong ngày, thậm chí còn thực hiện một số động tác cơ động.

Nguồn: Sputnik

Trong chuyến thăm nhà máy, ông Putin nhiều lần nhấn mạnh về “chủ quyền” nền kinh tế Nga khi nước này đang hứng chịu làn sóng trừng phạt của phương Tây.

“Nga đã trải qua một giai đoạn rất quan trọng trong quá trình phát triển. Có lẽ đây là kết quả quan trọng nhất của năm 2022. Đó là gì? Là chúng ta đã thúc đẩy chủ quyền kinh tế của mình”, ông Putin nói.

Theo Sputnik
MỚI - NÓNG