Tổng thống Nga Putin hài lòng về 'Thiên nga trắng' Tu-160M2

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ sự hài lòng với kết quả của việc sản xuất máy bay ném bom chiến lược Tu-160M2 đầu tiên sau 25 năm tạm dừng sản xuất vì khó khăn kinh tế thời hậu Xô Viết.

"Chúng ta đã thực hiện một dự án tuyệt vời ở Kazan: tạo ra chiếc Tu-160M2 mới đầu tiên cho Lực lượng Vũ trang Nga. Một máy bay ném bom chiến lược siêu thanh hiện đại, bao gồm cả vũ khí trang bị", Tổng thống Nga Putin nói.

Được biết, việc sản xuất hàng loạt máy bay ném bom chiến lược "Thiên nga trắng" Tu-160 của Nga bị trì hoãn từ năm 1992 do khó khăn về kinh tế thời hậu Xô Viết.

Năm 2015, Nga tuyên bố sẽ tiếp tục sản xuất Tu-160 với phiên bản mới là Tu-160M2. Quy trình sản xuất hàng loạt Tu-160M2 có thể bắt đầu từ năm 2020.

Bộ Quốc phòng Nga đã phê duyệt kế hoạch mua 50 máy bay ném bom chiến lược Tu-160M2.

Tu-160M2 có trọng lượng cất cánh tới 275 tấn, là máy bay ném bom chiến lược lớn và nhanh nhất thế giới đang hoạt động.

Máy bay có tầm bay hơn 12.000 km mà không cần tiếp nhiên liệu, tốc độ tối đa 2.200 km/h.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-160M2 cũng được trang bị các vũ khí hiện đại như tên lửa hành trình không đối đất Kh-101, Kh-102 có tầm bắn hơn 1.600 km.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG