Tổng thống Putin nói thảo luận với Chủ tịch Tập về đề xuất hoà bình cho xung đột Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Mátxcơva đã nghiên cứu các đề xuất của Bắc Kinh trong việc giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine và ông sẽ thảo luận vấn đề này tại cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 20/3.

“Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng đề xuất của ngài về việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine”, ông Putin nói khi bắt đầu cuộc họp với nhà lãnh đạo Trung Quốc tại Mátxcơva. "Tất nhiên, chúng ta sẽ có cơ hội thảo luận về điều này.”

“Chúng tôi biết rằng các bạn dựa trên những nguyên tắc công lý, tuân thủ các quy định cơ bản của luật pháp quốc tế và an ninh cho tất cả các quốc gia”, ông Putin nói, lưu ý rằng Trung Quốc có "quan điểm công bằng và cân bằng đối với hầu hết các vấn đề quốc tế cấp bách”.

Cũng theo Tổng thống Nga, Bắc Kinh và Mátxcơva “có rất nhiều mục tiêu, nhiệm vụ chung”.

“Tôi biết rằng cá nhân ngài, tất cả những người bạn Trung Quốc của chúng tôi đều rất quan tâm đến sự phát triển của quan hệ Trung - Nga,” ông Putin nói với nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Tổng thống Nga cho biết kim ngạch thương mại giữa hai nước "tăng hơn gấp đôi" vào năm 2022 lên 185 tỷ đô la.

Tổng thống Putin nói thảo luận với Chủ tịch Tập về đề xuất hoà bình cho xung đột Ukraine ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Điện Kremlin ngày 20/3. Ảnh: Reuters

Trước đó, khi vừa đáp chuyên cơ xuống Mátxcơva, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có bài phát biểu ngắn: “Tôi rất vui mừng được một lần nữa đặt chân đến Nga, nước láng giềng thân thiện của chúng ta, và thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin.”

"Thay mặt chính phủ và nhân dân Trung Quốc, tôi muốn gửi lời chào nồng nhiệt và lời chúc tốt đẹp nhất tới chính phủ và nhân dân Nga”, ông nói thêm. “Trung Quốc và Nga là láng giềng hữu nghị, là đối tác tin cậy.”

“Mười năm trước, tôi đã có chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Nga với tư cách là Chủ tịch Trung Quốc, và cùng với Tổng thống Putin, đã mở ra một chương mới trong sự phát triển toàn diện của quan hệ Trung - Nga.”

"Trong hơn một thập kỷ qua, hai nước chúng ta đã củng cố và phát triển mối quan hệ song phương trên cơ sở không liên minh, không đối đầu và không nhằm vào bất kỳ bên thứ ba nào, đồng thời nêu gương cho việc phát triển mô hình quan hệ nước lớn kiểu mới, với sự tôn trọng lẫn nhau, cùng tồn tại hòa bình và hợp tác cùng có lợi.”

“Sự phát triển của quan hệ Trung - Nga không chỉ mang lại lợi ích hữu hình cho nhân dân hai nước chúng ta mà mang lại những đóng góp quan trọng cho sự phát triển và tiến bộ của thế giới”, ông Tập nói.

Tổng thống Putin nói thảo luận với Chủ tịch Tập về đề xuất hoà bình cho xung đột Ukraine ảnh 2

Nghi lễ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại sân bay Mátxcơva. Ảnh: Reuters

Tổng thống Putin nói thảo luận với Chủ tịch Tập về đề xuất hoà bình cho xung đột Ukraine ảnh 3

Ảnh: Reuters

Tổng thống Putin nói thảo luận với Chủ tịch Tập về đề xuất hoà bình cho xung đột Ukraine ảnh 4

Đoàn xe của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters

Lịch trình chuyến thăm Nga của Chủ tịch Trung Quốc chưa được công bố. Tuy nhiên, Trợ lý Điện Kremlin – Yuri Ushakov đã hé lộ một số thông tin chính. Cụ thể trong ngày 20/3, hai lãnh đạo sẽ có một cuộc họp kín và cùng dùng bữa.

Ngày 21/3, cuộc gặp của phái đoàn Nga và Trung Quốc sẽ diễn ra tại Sảnh St. George của Điện Kremlin. Cùng ngày, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ gặp Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. Rất nhiều quan chức cấp cao của Nga sẽ có mặt trong các cuộc họp cấp bộ trưởng, bao gồm Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov, Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Dmitry Medvedev, Giám đốc Ngân hàng Trung ương Nga, các bộ trưởng năng lượng, tài chính và giao thông, lãnh đạo tập đoàn năng lượng Rosatom và cơ quan hợp tác kỹ thuật - quân sự. Theo sau cuộc họp là lễ kí kết một số văn kiện song phương quan trọng.

Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập sẽ ký một tuyên bố chung về kế hoạch phát triển hợp tác kinh tế Nga - Trung đến năm 2030, và một tuyên bố chung làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Theo Tass
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.