Tổng thống Nga tuyên bố 5 nguyên tắc đối ngoại

Tổng thống Nga tuyên bố 5 nguyên tắc đối ngoại
Ngày 31/8, chỉ một ngày trước khi các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) nhóm họp để bàn về cuộc khủng hoảng ở Gruzia, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã vạch ra 5 nguyên tắc sẽ là "nền tảng" cho chính sách ngoại giao của Moscow thời gian tới.
Tổng thống Nga tuyên bố 5 nguyên tắc đối ngoại ảnh 1
Tổng thống Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: RIA Novosti.

Phát biểu khi đang ở gần khu nghỉ mát Sochi bên bờ Biển Đen, ông Medvedev cho biết năm nguyên tắc này là:

- Nga thừa nhận sự thống soái của những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế xác định quan hệ giữa các dân tộc văn minh.

- Thế giới phải đa cực

- Nga không muốn đối đầu với bất kỳ nước nào và không có ý định để mình bị cô lập.

- Ưu tiên vô điều kiện của chính sách đối ngoại Nga là bảo vệ sự sống và phẩm giá của công dân Nga, dù họ ở đâu.

- Nga cũng như các nước khác trên thế giới đều có "những khu vực lợi ích được ưu tiên", và Nga sẽ phát triển quan hệ ở các khu vực thân thiện.

Theo ông Medvedev, một thế giới đơn cực là "không thể chấp nhận được". Ông nói: "Nga không thể chấp nhận một trật tự thế giới mà mọi quyết định chỉ do một bên đưa ra, cho dù đó là một cường quốc như Mỹ". Ông cũng khẳng định Nga không muốn bị cô lập và sẽ phát triển quan hệ hữu nghị với châu Âu, Mỹ và các nước khác ở mức có thể được.

Về khả năng Nga có thể đưa ra các biện pháp trừng phạt chống các nước khác nếu cần, Tổng thống Medvedev cảnh báo rằng Moscow không loại trừ việc trả đũa trong trường hợp bị nước khác áp đặt các biện pháp trừng phạt.

Ông Medvedev khẳng định Nga không muốn đối đầu với phương Tây, song Moscow sẽ phản ứng trước mọi hành động gây hấn. Ông nêu rõ "Nga không ủng hộ áp đặt trừng phạt, đó là giải pháp cuối cùng".

Tổng thống Nga tuyên bố rằng nếu cần thiết, Nga sẵn sàng thông qua các đạo luật đặc biệt quy định các biện pháp trừng phạt về ngoại giao và kinh tế đối với các nước khác.

Theo Tổng thống Medvedev, các đạo luật đặc biệt của Nga quy định việc thông qua những quyết định "về các biện pháp đáp trả, trong đó có việc sử dụng lực lượng vũ trang", và Nga có đầy đủ cơ sở pháp lý để làm điều này.

Tổng thống Nga cũng khẳng định Moscow sẽ không thay đổi lập trường công nhận nền độc lập của Nam Ossetia và Abkhazia, và đây là quyết định không thể đảo ngược. Ông nhấn mạnh nhiệm vụ hiện nay của Nga là bảo đảm hòa bình và ổn định cho người dân.

Ông Medvedev cho biết các hiệp định quốc tế giữa Nga với Nam Ossetia và Abkhazia đang được soạn thảo, trong đó khẳng định cam kết của Nga ủng hộ các vùng lãnh thổ này trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, nhân đạo và quân sự. Ông nhấn mạnh đó sẽ là mối quan hệ bình thường, với đầy đủ giá trị, và là mối quan hệ liên minh.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG