Tổng thống Nga ký thoả thuận ngừng bắn với Gruzia

Tổng thống Nga ký thoả thuận ngừng bắn với Gruzia
TPO - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho biết, ngày 16/8, người đứng đầu điện Kremlin đã ký thoả thuận hoà bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Gruzia tại khu vực Nam Ossetia.
Tổng thống Nga ký thoả thuận ngừng bắn với Gruzia ảnh 1

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev (Ảnh RIA)

Hãng thông tấn Interfax của Nga trích dẫn lời thư ký báo chí Natalya Timakova nói: “Tổng thống Nga đã ký thoả thuận giải quyết cuộc xung đột tại Nam Ossetia dựa trên nguyên tắc 6 điểm đã thống nhất trước đó.”

Bà Timakova cho biết, Tổng thống Medvedev đã ký thoả thuận trên sau cuộc họp với các thành viên của Uỷ ban an ninh quốc gia Nga. Theo thư ký báo chí của Tổng thống Nga, “các thành viên của Uỷ ban an ninh quốc gia Nga đã thảo luận về cách giải quyết tình hình sau cuộc chiến tranh và những biện pháp nhằm khắc phục những hậu quả của thảm hoạ nhân đạo tại Nam Ossetia.”

Trước đó, vào ngày 12/08, Tổng thống Nga đã đồng ý thoả thuận hoà bình với Gruzia do Tổng thống Pháp đưa ra, trong đó cấm sử dụng vũ lực và quân đội tại khu vực tranh chấp, vạch kế hoạch trợ giúp nhân đạo cho nhân dân khu vực chiến tranh.

Cũng theo thoả thuận này, binh lính Gruzia phải trở lại căn cứ của họ và quân đội Nga sẽ quay về các điểm đóng quân trước đó.

Kế hoạch hoà bình này đã được lãnh đạo các khu vực ly khai Nam Ossetia và Abkhazia ký ngày 15/08. Ngày hôm qua, 16/08, Tổng thống Gruzia Mikhail Saakashvili cũng đã ký thảo thuận này.

Trong những tuyên bố trước đó, điện Kremlin khẳng định, nước Nga sẽ chỉ ký kết thoả thuận hoà bình nếu Gruzia ký trước.

Linh Huy
Theo RIA Novosti, Tân Hoa Xã

MỚI - NÓNG