Tổng thống Mỹ Trump: 'Tôi mong chờ gặp Chủ tịch Kim cuối tháng 2'

Cuộc gặp lần 2 giữa ông Trump và ông Kim đã được ấn định vào cuối tháng 2,còn địa điểm sẽ công bố sau kết quả cuộc tham vấn tại Thụy Điển ngày 22/1.
Cuộc gặp lần 2 giữa ông Trump và ông Kim đã được ấn định vào cuối tháng 2,còn địa điểm sẽ công bố sau kết quả cuộc tham vấn tại Thụy Điển ngày 22/1.
TPO - Ngày 20/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viết trên trang Twitter của mình rằng: “Tôi mong chờ gặp Chủ tịch Kim vào cuối tháng 2” sau buổi gặp đặc phái viên của Triều Tiên Kim Yong-chol khi ông này tới Washington chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần hai.

Ông Trump còn viết: “Truyền thông đã không đặt niềm tin vào những tiến bộ to lớn mà chúng ta đã làm được với Triều Tiên. Thử nghĩ xem chúng ta đang ở đâu ở cuối nhiệm kỳ của ông Obama để so sánh với hiện tại”.

Những lời nói của ông Trump hàm ý cho rằng, không khí đối thoại cởi mở của ông đã khiến cho Bình Nhưỡng tạm dừng các cuộc thử hạt nhân và tên lửa. Trước đó, ông Trump cũng đã từng nói với các phóng viên rằng, nhiều tiến bộ đã đạt được về vấn đề phi hạt nhân hóa của Triều Tiên.

Ông Trump cũng tiết lộ địa điểm cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần hai đã được lựa chọn, nhưng ông không nói rõ cụ thể là ở đâu.

Hiện một số quan chức Bình Nhưỡng và Washington đang có mặt tại Thụy Điển để  tham vấn về chi tiết các nội dung liên quan tới cuộc gặp này. Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui và đặc phái viên của Mỹ Stephen Biegun đã  thảo luận về vấn đề này tại Stockholm, Thụy Điển cuối tuần qua. Các cuộc thảo luận sẽ kéo dài tới hết ngày mai, 22/1.

Trưởng đoàn đàm phán về vấn đề hạt nhân của Hàn Quốc Lee Do-hoon cũng có mặt tại các cuộc thảo luận song phương và ba bên tại Thụy Điển.

Nếu các cuộc đàm phán tại Thụy Điển có kết quả, Mỹ sẽ công bố lịch trình và địa điểm chính xác cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều lần thứ 2.

Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết, tại hội nghị thượng đỉnh thứ hai, Mỹ sẽ đặt ra kỳ vọng về việc Triều Tiên sẽ "thực hiện các bước cụ thể để bắt đầu thực hiện phi hạt nhân hóa mà Kim Jong-un cam kết".

Trả lời với Fox News, ông Mike Pence cho biết, tổng thống rất lạc quan về điều này. "Tổng thống tin rằng chúng ta có thể đạt được tiến bộ thực sự, và chúng ta sẽ tiếp tục tiến về phía trước, “ ông Pence khẳng định.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng bác bỏ những hoài nghi  về việc  tiến hành phi hạt nhân hóa của Triều Tiên. Ông nói: "Không có vụ thử hạt nhân nào được tiến hành. Chưa có vụ thử tên lửa nào được tiến hành. Chúng tôi muốn giảm các năng lực xây dựng các chương trình hạt nhân của Triều Tiên”.

Ông Pompeo cũng cho biết thêm, cuộc đàm phán lần 2 này là một "thành phần quan trọng" để thực hiện những thỏa thuận đã đạt được tại Singapore năm ngoái.

Theo Yonhaps
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.