Có 32 kết quả :

Ông Trump trở lại Phòng Bầu Dục

Ông Trump trở lại Phòng Bầu Dục

TPO - Khi cuộc bầu cử Mỹ 2020 chỉ còn chưa tới 20 ngày nữa sẽ diễn ra, Tổng thống Donald Trump đã trở lại làm việc tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng mặc dù vẫn trong quá trình điều trị cách ly COVID-19.
Ông Trump cởi khẩu trang khi trở lại Nhà Trắng hôm 5/10. Ảnh: Reuters

Sức khỏe ông Trump: Mục tiêu của tình báo nước ngoài?

TP - Các bác sĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không công bố lần gần đây nhất ông có kết quả âm tính, không tiết lộ chi tiết về tình trạng phổi của ông, ông sốt bao nhiêu độ hay lượng oxy trong máu giảm xuống mức nào.  Lý do ông được điều trị bằng phương pháp chỉ dành cho ca COVID-19 nặng. 
Vaccine cho tổng thống

Vaccine cho tổng thống

TP - 45 ngày còn lại cho đến thời điểm bẩu cử chính thức càng làm nóng rẫy khát vọng vaccine COVID-19 trước cuối tháng 10 cho dân Mỹ. Tổng thống Donald Trump chi núi tiền cho vaccine mà mọi thứ vẫn tít mù. Bỏ qua một bên ngoa ngôn của ông, chậm ra vaccine COVID-19 phần không nhỏ có lẽ do khan hiếm đoàn kết quốc tế.
Ông Trump luôn phải đối đầu với các cáo buộc có liên quan đến cái gọi là sự can thiệp bầu cử Mỹ từ chính phủ Nga Ảnh: Reuters

Lại nổi lên nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Mỹ

TP - Các quan chức tình báo Mỹ vừa báo cáo các nghị sỹ nước này rằng Nga đang can thiệp vào bầu cử Mỹ năm 2020 bằng cách tạo ra nghi ngờ về tính liêm chính của phiếu bầu và thúc đẩy để Tổng thống Mỹ Donald Trump tái đắc cử, Reuters dẫn một nguồn tin riêng cho hay.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi vừa bảo đảm rằng ông Trump sẽ là tổng thống thứ ba trong lịch sử Mỹ bị luận tội tại Hạ viện ảnh: Washington Post

Ông Trump tiến gần hơn phiên tòa luận tội

TP - Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi ngày 5/12 thông báo Hạ viện sẽ bắt đầu quy trình soạn thảo các điều khoản luận tội Tổng thống Donald Trump, đẩy nhanh quá trình tổ chức bỏ phiếu trước Giáng sinh để khép ông vào tội danh Phạm tội nghiêm trọng và có hành vi sai trái.
Cựu Đại sứ Mỹ tại Ukraine Marie Yovanovitch chuẩn bị ra điều trần về ông Trumpảnh: AP

Diễn biến mới trong nỗ lực luận tội Tổng thống Trump

TP - Cuộc điều tra của phe Dân chủ ở Hạ viện Mỹ nhằm luận tội ông Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa có thêm diễn biến mới, sau khi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi sử dụng từ “hối lộ” để mô tả chuyện ông giữ lại khoản viện trợ quân sự đáng kể của Mỹ cho Ukraine nhằm thúc ép Kiev điều tra đối thủ chính trị.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. (Ảnh: Reuters)

Hạ viện Mỹ sẽ điều tra để luận tội ông Trump

TPO - Hạ viện Mỹ sẽ chính thức điều tra luận tội Tổng thống Donald Trump sau khi có những báo cáo về việc ông tìm kiếm sự giúp đỡ của nước ngoài để triệt hạ đối thủ chính trị. Diễn biến này gây ra xung đột gay gắt giữa Quốc hội Mỹ với Nhà Trắng trước thềm cuộc bầu cử tổng thống 2020.
Ảnh: AP

Ông Trump cố che lấp rạn nứt ở G7

TP - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua nói ông đang “hòa hợp” với các đồng minh phương Tây tại hội nghị G7 đang diễn ra tại Pháp, bác bỏ những tin tức nói rằng đang có rạn nứt giữa các lãnh đạo trong khối, và rằng các lãnh đạo G7 “tôn trọng” cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.
Hành trang Trump 2020

Hành trang Trump 2020

TP - Bất chấp bức tranh kinh tế sáng màu, việc giành được vé quản trị Nhà Trắng nhiệm kỳ hai của Tổng thống Donald Trump chông gai khôn cùng. Ngay cả nhóm cử tri hài lòng với chiến tích kinh tế cũng giảm sự ủng hộ ông. Nhưng cờ bạc ăn nhau về cuối và lịch sử chứng minh không ít cuộc thắng nhờ ủ mưu.
Khả năng cuộc gặp song phương Trump- Tập tại G20 là rất mong manh. Trong ảnh là cuộc gặp Trump- Tập tại Bắc Kinh năm 2017 ảnh: Getty Images

Mỹ-Trung chưa chuẩn bị gì cho cuộc gặp Trump -Tập

TP - Chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ diễn ra tại Osaka, Nhật Bản, nhưng dường như Mỹ và Trung Quốc chưa có động thái gì chuẩn bị cho cuộc gặp Trump-Tập và triển vọng cho việc chấm dứt cuộc chiến thương mại Mỹ- Trung rất thấp, Reuters đưa tin.
Ðộng thái của Google là đòn đánh mạnh vào mảng điện thoại thông minh của Huawei. Ảnh: 9to5google.com ​

Huawei hứng đòn từ các công ty Mỹ

TP - Cuộc chiến thương mại Mỹ- Trung có bước leo thang mới nhất khi công ty công nghệ hàng đầu nước Mỹ đã có động thái “vào hùa” với chính phủ Mỹ, nhằm vào một trong những doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc.
Tổng thống Mỹ, Nga điện đàm về hàng loạt vấn đề nóng trên thế giới

Tổng thống Mỹ, Nga điện đàm về hàng loạt vấn đề nóng trên thế giới

Ngày 3/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin về các thỏa thuận vũ khí hạt nhân, cuộc xung đột tại Venezuela, Ukraine, vấn đề Triều Tiên cũng như bản báo cáo vừa mới hoàn tất của Công tố viên đặc biệt Robert Mueller về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.
Trong cuộc điện đàm vừa qua, ông Trump và ông Erdogan đã bàn về việc mở rộng thương mại ảnh: Kevin Lamarque

Thổ Nhĩ Kỳ mời ông Trump sang thăm

TP - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan vừa cử thêm quân đến biên giới để chuẩn bị tấn công Syria vào lúc Mỹ sắp rút quân. Trong lúc đó, Nhà Trắng thông báo ông Erdogan đã mời Tổng thống Donald Trump đến Ankara.