Tổng thống Mỹ Joe Biden nói mình “nhớ” cựu Tổng thống Trump, ông Trump phản ứng thế nào?

0:00 / 0:00
0:00
Tổng thống Mỹ Joe Biden nói mình “nhớ” cựu Tổng thống Trump, ông Trump phản ứng thế nào?
HHT - Trong cuộc họp báo vừa diễn ra, Tổng thống Mỹ Joe Biden bỗng nói rằng ông “nhớ” người tiền nhiệm của mình. Còn cựu Tổng thống Trump đã thừa nhận rằng mình có xem cuộc họp báo của đối thủ một thời, và ông phản ứng ra sao?

Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa có cuộc gặp gỡ quan trọng đầu tiên với báo chí, kể từ khi ông nhậm chức. Bởi vậy, cuộc gặp này rất được mong chờ. Và tất nhiên, cựu Tổng thống Trump cũng được nhắc đến tên.

Tổng thống Mỹ Joe Biden nói mình “nhớ” cựu Tổng thống Trump, ông Trump phản ứng thế nào? ảnh 1

Dường như sự đối đầu của ông Trump và ông Biden vẫn chưa dừng lại. Ảnh: AP.

Trong họp báo, một phóng viên đã hỏi ông Biden rằng liệu ông có dự định tái tranh cử vào năm 2024 không, vì chưa thấy ông có kế hoạch gì cả. Còn ông Trump thì vừa nhậm chức được một thời gian ngắn đã lập tức nói rằng sẽ tái tranh cử rồi.

Tổng thống Biden cười và đáp: “Người tiền nhiệm của tôi. Trời đất, tôi nhớ ông ấy”, trước khi xác nhận rằng ông có kỳ vọng tái tranh cử. Đây là video đoạn trích buổi họp báo, khi ông Biden nói "nhớ" ông Trump:

Nguồn: Fox News.

Có một người tất nhiên là được phỏng vấn ngay sau khi cuộc họp báo diễn ra ở Nhà Trắng, chính là cựu Tổng thống Trump. Trò chuyện với kênh Fox News sau đó, ông Trump than phiền rằng những câu hỏi dành cho ông Biden là “rất dễ”, chẳng hề giống như những câu mà các phóng viên dành cho ông khi ông còn là Tổng thống.

Cựu Tổng thống nói: “Cứ như những quả bóng mềm vậy (ý nói các câu hỏi dễ trả lời)…, và đúng là một thế giới khác biệt”, rồi ông nhận xét thêm: “Xem mà buồn. Bọn họ chuẩn bị sẵn cho ông ta những câu hỏi, toàn là những câu dễ”.

Tổng thống Mỹ Joe Biden nói mình “nhớ” cựu Tổng thống Trump, ông Trump phản ứng thế nào? ảnh 2

Tổng thống Mỹ Joe Biden trong buổi họp báo kéo dài khoảng một tiếng. Ảnh: Getty.

Ông Trump tỏ ra bức xúc cũng dễ hiểu, vì trong suốt nhiệm kỳ của mình, ông đã luôn nói rằng truyền thông đối xử với ông không công bằng, rằng ông “là Tổng thống bị báo chí đối xử tệ nhất”.

Ngoài ra, cựu Tổng thống Trump cũng tỏ ra không hài lòng khi phóng viên Peter Doocey của kênh Fox News - kênh ủng hộ ông - đã không được đặt câu hỏi. Ông nói: “Không thể có câu hỏi nào khó được, vì các phụ tá Nhà Trắng sẵn sàng giật micro đi nếu ai đó có câu hỏi hơi thách thức một chút”.

Tổng thống Mỹ Joe Biden nói mình “nhớ” cựu Tổng thống Trump, ông Trump phản ứng thế nào? ảnh 6
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
HHT - Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" của trường Tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội) diễn ra đầy ấn tượng với những tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh đầu tư công phu, chỉn chu. Phần thi kiến thức liên quan tới chiến dịch Điện Biên Phủ để lại dấu ấn sâu đậm nhờ sự thông minh, đáng yêu của các bạn nhỏ.

Có thể bạn quan tâm

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

HHT - Bình thường vẫn nóng và khô theo kiểu sa mạc, thậm chí vài hôm trước vẫn rất nóng bức, nhưng rồi thành phố Dubai (UAE) bất ngờ có mưa to. Mưa nhiều đến mức lượng mưa trong một ngày bằng tổng lượng mưa ở đây trong 2 năm, gây rất nhiều khó khăn cho cuộc sống của người dân vốn không quen với mưa thế này.
Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

HHT - Nắng nóng tiếp tục diễn ra gay gắt tại nhiều nơi trên cả nước, trong đó có các tỉnh Tây Bắc Bộ. Tại Yên Châu (Sơn La), mức nhiệt đo được lúc 13h lên đến 41,7 độ C. Trong khi đó, Đông Bắc Bộ có nền nhiệt duy trì ngưỡng cao nhất khoảng 29-32 độ C. Vì sao lại có sự khác biệt rõ rệt này?