Tổng thống Mỹ Biden sẽ đón các lãnh đạo ASEAN trong tháng 5

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh với các lãnh đạo ASEAN vào giữa tháng 5, Nhà Trắng thông báo ngày 16/4.

Hội nghị này ban đầu dự kiến diễn ra vào cuối tháng 3, nhưng phải lùi lại. Trong thông cáo vừa đưa ra, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết hội nghị “sẽ thể hiện cam kết lâu dài của Mỹ đối với ASEAN”.

“Một ưu tiên hàng đầu của chính quyền Biden – Harris là trở thành đối tác mạnh mẽ và đáng tin cậy của Đông Nam Á”, thông cáo nêu rõ.

Mỹ cho biết hội nghị dự kiến sẽ diễn ra từ 12-13/5.

Mỹ luôn khẳng định việc tăng cường quan hệ với châu Á là một ưu tiên trong chính sách đối ngoại.

Ngày 29/3, khi tiếp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại Nhà Trắng, Tổng thống Biden nói rằng ông muốn bảo đảm khu vực này được “tự do và rộng mở”.

Tháng 10 năm ngoái, nhà lãnh đạo Mỹ dự hội nghị thượng đỉnh trực tuyến với các lãnh đạo ASEAN. Khi đó, bà Psaki cho biết ông Biden đã thông báo nhiều sáng kiến để mở rộng sự tham gia của Mỹ với ASEAN trong các vấn đề như đối phó với đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu, tăng trưởng kinh tế.

Thông cáo mới của Nhà Trắng không cho biết lãnh đạo của Myanmar có tham dự hay không.

Theo CNA
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.