Tổng thống Maduro tuyên bố Venezuela 'thắt lưng buộc bụng'

Người dân Venezuela xếp hàng lấy nước ở thủ đô Caracas
Người dân Venezuela xếp hàng lấy nước ở thủ đô Caracas
TPO - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã chấp thuật kế hoạch 30 ngày "thắt lưng buộc bụng" trên phạm vi toàn quốc, tới khi nguồn cung cấp điện được phục hồi. Chính quyền Caracas cũng đã cáo buộc Washington phá hoại nguồn cung cấp điện và nước sạch của nhân dân Venezuela.
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã thông báo kế hoạch "thắt lưng buộc bụng" nói trên vào Chủ nhật (ngày 31/3, theo giờ Venezuela), trong bối cảnh quốc gia Mỹ Latin đang đối mặt với tình trạng mất điện kéo dài.
Bằng cách kiểm soát nguồn cung điện hạn chế, chính phủ Venezuela hy vọng sẽ "điều hòa được nguồn cung cấp điện, đảm bảo quá trình truyền điện cho các lĩnh vực thiết yếu và nhu cầu tiêu thụ điện trên toàn quốc".
Nhấn mạnh quyền được sử dụng điện, cũng như nước sạch của toàn dân, Tổng thống Maduro kỳ vọng các trường học, lớp học sớm tiếp tục hoạt động dạy và học bình thường kể từ tuần này, sau một khoảng thời gian dài phải tạm ngừng hoạt động vì tình trạng thiếu điện.
Rạng sáng Chủ nhật, chính phủ Venezuela cho biết, các học sinh sẽ sớm trở lại trường học trong ít ngày tới, cũng như ấn định lại ngày làm việc sẽ kết thúc vào 2h00 chiều hàng ngày.
Đợt thiếu hụt năng lượng quy mô lớn này tại Venezuela đã dẫn đến tình trạng các xe bus luôn trong tình trạng quá tải trong từng chuyến xe vào giờ tan tầm.
Tình trạng mất điện đã trở nên thường xuyên hơn tại Venezuela, sau một loạt lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ nhằm vào quốc gia Mỹ Latin, khiến nền kinh tế Venezuela bị thiệt hại nặng nề. Venezuela đã cáo buộc Mỹ "gây tội ác", là thủ phạm khiến đời sống nhân dân Venezuela trở nên khó khăn như hiện tại.
Theo Theo Russia Today
MỚI - NÓNG