Tổng thống Iran: Vấn đề hạt nhân đã khép lại

Tổng thống Iran: Vấn đề hạt nhân đã khép lại
TP - Ngày 26/9, tại diễn đàn Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) ở New York, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã có bài phát biểu chính thức với những thông điệp mạnh mẽ gây tranh cãi.
Tổng thống Iran: Vấn đề hạt nhân đã khép lại ảnh 1
Tổng thống Iran Ahmadinejad

Theo qui định chung, mỗi trưởng đoàn thay mặt quốc gia mình chỉ được phát biểu trong 15 phút.

Khi Tổng thống Ahmadinejad bước lên bục phát biểu, hai đoàn Mỹ và Israel bước ra ngoài phòng họp Đại hội đồng, mỗi bên chỉ để lại một nhân viên cấp thấp làm nhiệm vụ ghi chép tốc ký khi Tổng thống Iran phát biểu.

Trước đó, khi Tổng thống Mỹ George W. Bush phát biểu tại Đại hội đồng ngay sau diễn văn khai mạc của Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon, Tổng thống Iran tuy không bỏ phòng họp ra ngoài nhưng ông tháo tai nghe ra, ám chỉ không cần nghe lời ông Bush nói.

Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Iran Ahmadinejad khẳng định cuộc tranh luận về chương trình hạt nhân của Tehran đã khép lại ở khía cạnh một vấn đề chính trị.

Ông cho biết Iran sẽ phớt lờ mọi đòi hỏi của Hội đồng Bảo an LHQ và những sự trừng phạt do các “thế lực hiếu chiến” áp đặt chống lại mình. Tổng thống Ahmadinejad nói rằng Iran đã quyết định theo đuổi việc quan trắc chương trình hạt nhân của mình thông qua con đường hợp pháp và thích hợp đó là Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Ông phản đối hai bản nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ trong đó đòi Iran phải ngừng làm giầu uranium và áp đặt trừng phạt đối với các nhân vật và tổ chức chủ chốt liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran.

Tổng thống Iran nói: “Trong hai năm qua, lạm dụng Hội đồng Bảo an, một số siêu cường hiếu chiến đã lặp đi lặp lại việc kết tội Iran, thậm chí họ còn đưa ra những lời đe dọa quân sự và áp đặt sự trừng phạt bất hợp pháp lên Iran. Trước đây họ khăng khăng đòi một cách bất hợp pháp để được giám sát như cảnh sát đối với trường hợp chương trình hạt nhân của Iran. 

Ngày nay, do Iran chống lại điều đó nên vấn đề lại được đưa trở lại khuôn khổ của IAEA. Tôi chính thức tuyên bố rằng theo quan điểm của chúng tôi vấn đề hạt nhân của Iran giờ đây đã khép lại và đã chuyển thành một vấn đề bình thường”.

Tổng thống Ahmadinejad còn tố cáo “một số thế lực” ám chỉ Mỹ, Israel đã vi phạm nhân quyền qua việc lập ra những nhà tù bí mật, bắt cóc người, tổ chức xét xử và thực hiện trừng phạt bí mật không tuân theo qui định thích hợp, nghe trộm thư tín cá nhân.

Ông kết luận, nhân dân Mỹ đang phải hy sinh quyền và lợi ích của mình cho các khát vọng ích kỷ của giới cầm quyền.

Tổng Giám đốc IAEA Mohamed ElBaradei cho biết các quan chức Iran hồi tháng 7 vừa qua đã đồng ý rằng Tehran vào khoảng tháng 12 năm nay sẽ trả lời các câu hỏi của các chuyên gia IAEA về các hoạt động hạt nhân của nước này trong hơn hai thập kỷ qua.

Trong tuần này, các chuyên gia IAEA đã trở lại Tehran để thanh sát những vấn đề chính, trong đó có việc những ứng dụng có thể được dùng cho vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên Iran chỉ cho các quan chức IAEA đến những cơ sở hạt nhân đã được công khai của họ. Các quan chức IAEA bị giám sát chặt chẽ, không được tự do đi lại tìm hiểu những vấn đề ngoài các cơ sở đã biết từ trước.

Vài phút sau khi Tổng thống Iran Ahmadinejad rời bục diễn đàn, Thủ tướng Đức bà Angela Merkel phát biểu đưa ra cảnh báo về những hậu quả thảm họa đối với Israel và thế giới nếu Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Bà Merkel nói rằng thế giới không cần phải chứng minh cho Tehran biết rằng Iran đang sản xuất bom hạt nhân. Iran phải thuyết phục thế giới rằng Tehran không tìm kiếm để có loại vũ khí đó.

Tại Đại hội đồng LHQ, Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega đã lên án Mỹ tìm cách ngăn cản các nước khác làm giầu uranium mà việc làm giầu này được Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân cho phép.

 Đ.P
Tổng hợp

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.