Tổng thống Iran: 'Nghị quyết của HĐBA chỉ là một tờ giấy lộn'

Tổng thống Iran: 'Nghị quyết của HĐBA chỉ là một tờ giấy lộn'
TP - Ngày 24/12, Tổng thống Iran Mahmoud Amadinejad đã bác bỏ bản nghị quyết trừng phạt Iran mà Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) thông qua hôm thứ Bảy vừa qua.
Tổng thống Iran: 'Nghị quyết của HĐBA chỉ là một tờ giấy lộn' ảnh 1
Tổng thống Iran Mahmoud Amadinejad

Ông khẳng định Iran sẽ tiếp tục chương trình hạt nhân của mình. Các hãng tin dẫn lời Tổng thống Amadinejad nói bản Nghị quyết đó chỉ là một tờ giấy lộn và rằng Hội đồng Bảo an sẽ phải hối tiếc vì đã bỏ phiếu thông qua bản Nghị quyết đó. Tổng thống Iran còn lấy làm tiếc rằng phương Tây đã để mất cơ hội cải thiện quan hệ hữu nghị với Iran. 

Sửa dự thảo Nghị quyết và sự đổi chác

Nghị quyết trừng phạt Iran của Hội đồng Bảo an được thông qua với sự tán thành 100% sau đúng 2 tháng kể từ ngày Anh, Pháp, Đức đàm phán căng thẳng nội dung bản dự thảo với các bên liên quan chương trình hạt nhân của Tehran.

Nghị quyết này có 3 nội dung chính:

1 - Cấm các nước xuất nhập khẩu các vật liệu và công nghệ liên quan đến hạt nhân cho Iran;

2 - Đông kết tài sản của 10 Cty và 12 cá nhân Iran liên quan đến chương trình hạt nhân;

3 - Hội đồng Bảo an sẽ áp đặt thêm những hình phạt phi quân sự đối với Iran nếu Tehran không tuân thủ các Nghị quyết của LHQ.

Tuy nhiên, Hội đồng Bảo an nhấn mạnh tầm quan trọng của biện pháp ngoại giao trong việc tìm kiếm sự bảo đảm rằng chương trình hạt nhân của Iran là chỉ vì mục đích hòa bình.

Để giành được sự đồng thuận của Nga và Trung Quốc, các nước Mỹ, Anh, Pháp đã phải chấp nhận loại bỏ 2 phần trong dự thảo nghị quyết gồm việc cấm một số quan chức và nhà khoa học Iran liên quan đến chương trình tên lửa và hạt nhân đi lại du lịch ra nước ngoài và việc liệt kê rõ những công nghệ và chi tiết kỹ thuật cụ thể bị cấm.

Lúc đầu Mỹ muốn áp dụng trừng phạt khắc nghiệt hơn nhưng Nga và Trung Quốc đã tìm cách cản trở. Để đổi lấy sự đồng thuận của Nga và Trung Quốc, Mỹ và phương Tây phải sửa một số phần trong dự thảo.

“LHQ phải chấp nhận Iran có công nghệ hạt nhân”

Tổng thống Iran: 'Nghị quyết của HĐBA chỉ là một tờ giấy lộn' ảnh 2
Hội đồng Bảo an LHQ ngày 23/12 thông qua Nghị quyết trừng phạt Iran

Chỉ vài giờ sau khi Hội đồng Bảo an thông qua Nghị quyết trừng phạt Iran, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran Ali Larijani đã khẳng định bản nghị quyết này chỉ càng làm cho Iran quyết tâm hơn trong việc thực hiện các mục đích hạt nhân của mình.

Ông Larijani cho biết bắt đầu từ ngày Chủ nhật đến cuối năm nay Iran lắp đặt 3.000 tổ hợp ly tâm tại nhà máy làm giàu uranium Natanz. Sau đó, trong thời gian tới Iran sẽ mở rộng chương trình làm giàu uranium lắp thêm 54.000 tổ hợp ly tâm nữa.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran  Mohammad Ali Hosseini khẳng định với việc thông qua nghị quyết trừng phạt  Iran, Tehran sẽ thay đổi quan hệ hiện nay với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA). Ông cho rằng Iran không có nghĩa vụ và sẽ không tiếp tục quan hệ với IAEA như mức độ quan hệ hiện nay.

Quốc hội Iran hôm Chủ nhật (24/12) đã bỏ phiếu thông qua một nghị quyết thúc giục Chính phủ Iran sửa đổi lại quan hệ của Tehran với IAEA, khẳng định rằng Iran không  bao giờ chấp nhận sức ép phi logic đó.

Tổng thống Mahmoud Amadinejad khẳng định sự trừng phạt của LHQ sẽ không làm tổn hại Iran. Ông Amadinejad nói LHQ phải chấp nhận việc Iran có công nghệ sản xuất năng lượng hạt nhân và Iran sẽ kỷ niệm sự kiện này vào tháng 2 tới nhân dịp kỷ niệm ngày Cách mạnh Hồi giáo thành công 1979.

Tổng thống Iran nói bất chấp việc thế giới có công nhận hay không, Iran giờ đây đã trở thành một quốc gia hạt nhân.

Đ.P

Tổng hợp

MỚI - NÓNG