Tổng thống Đức nhận bom thư

Tổng thống Đức nhận bom thư
TP - Người phát ngôn của Tổng thống Đức Joachim Gauck hôm qua cho biết, một bức thư gửi cho ông Gauck đã được hủy vì nó bị nghi ngờ chứa chất nổ.

> Bắt nghi can gửi thư độc cho Tổng thống Mỹ
> Gửi thư nhiễm độc khủng bố Thượng nghị sĩ Mỹ

Các chuyên gia bom mìn kích nổ có kiểm soát bức thư ở trong công viên bên ngoài dinh tổng thống ở trung tâm Berlin. Văn phòng cảnh sát liên bang xác nhận đã hủy lá thư và đang truy tìm tung tích người gửi.

Năm 2010, một bức thư chứa bom gửi tới văn phòng Thủ tướng Đức Angela Merkel, nhưng đã bị vô hiệu hóa kịp thời. Một nhóm người Hy Lạp theo chủ nghĩa vô chính phủ nhận trách nhiệm vụ gửi bom thư cho bà Merkel năm 2010 và nhiều vụ tương tự.

Ngày 18/4, cảnh sát Mỹ bắt ông Kevin Curtis (45 tuổi, ở bang Mississippi) vì bị cáo buộc gửi thư chứa chất kịch độc ricin, độc hơn cyanua 1.000 lần, tới Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thượng nghị sĩ Roger Wicker ở bang Mississippi.

Cả hai bức thư tẩm độc có cùng nội dung: “Nhìn thấy điều sai trái mà không phơi bày nghĩa là trở thành kẻ đồng thuận im lặng để những điều đó tiếp tục xảy ra”.

Thái An
Theo DPA, CBS News

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.