Tổng thống Brazil nói không thể đến thăm Nga vào lúc này

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Brazil - Luiz Inacio Lula da Silva ngày 26/5 cho biết ông đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin và tái khẳng định sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình với cả hai bên trong cuộc xung đột ở Ukraine.
Tổng thống Brazil nói không thể đến thăm Nga vào lúc này ảnh 1

Tổng thống Brazil - Luiz Inacio Lula da Silva và Tổng thống Nga - Vladimir Putin. (Ảnh: EFE-EPA)

Tổng thống Brazil viết trên Twitter rằng ông đã cảm ơn Tổng thống Putin về lời mời tham dự một diễn đàn kinh tế ở St. Petersburg, nhưng phải từ chối vì “không thể đến thăm Nga vào lúc này”. Sự kiện dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 17/6.

“Tôi nhắc lại sự sẵn sàng của Brazil, cùng với Ấn Độ, Indonesia và Trung Quốc, đàm phán với cả hai bên trong cuộc xung đột để theo đuổi hòa bình”, ông Lula nói thêm, sau khi cũng thảo luận vấn đề này với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi đầu tuần này.

Điện Kremlin xác nhận cuộc gọi và cho biết ông Putin đã nói với ông Lula rằng Nga sẵn sàng đối thoại về vấn đề Ukraine.

Brazil là một trong những quốc gia đang nỗ lực trở thành trung gian đàm phán hòa bình để chấm dứt xung đột Nga – Ukraine. Đề xuất của ông Lula, dựa trên truyền thống không can thiệp và trung lập của Brazil, kêu gọi một nhóm các quốc gia thuyết phục Nga và Ukraine ngồi vào bàn đàm phán.

Ông Lula từng có kế hoạch gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 tại Nhật Bản vào cuối tuần trước, nhưng cuộc gặp đã bị hủy bỏ vì ông Zelensky đến muộn.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.