Tổng thống Brazil lên tiếng xin lỗi về thất bại thảm hại

Tổng thống Dilma Rousseff đã đưa ra lời xin lỗi với người dân.
Tổng thống Dilma Rousseff đã đưa ra lời xin lỗi với người dân.
TPO - Không chỉ HLV Luiz Felipe Scolari, các tuyển thủ mà ngay cả Tổng thống Brazil, bà Dilma Rousseff cũng đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ nước nhà về thất bại 1-7 trước Đức ở vòng bán kết World Cup 2014.

Trước khi VCK World Cup 2014 diễn ra, Tổng thống Dilma Rousseff vốn hy vọng dùng bóng đá hay đúng hơn là thành tích của ĐT Brazil ở giải đấu năm nay để xoa dịu những bất ổn trong xã hội Brazil và cũng cách để bà lấy lại niềm tin nơi người dân, qua đó có thể tái đắc cử trong cuộc bầu cử diễn ra vào cuối năm nay. Mọi thứ rất ổn cho đến khi Brazil gục ngã 1-7 trước Đức.

Rạng sáng nay, ở trận bán kết thứ nhất với Đức, Brazil đã chơi một trong những trận đấu tệ nhất trong lịch sử. Họ bị đối thủ dẫn trước tới 7-0 và rồi chỉ có thể gỡ lại 1 bàn danh dự vào phút chót. Đây chính là thất bại đậm nhất của Selecao trong những lần dự World Cup và tất nhiên nó khiến người hâm mộ nước này thực sự thất vọng.

Từ sự thất vọng nảy sinh sự tức giận. Theo truyền thông quốc tế, tình trạng bạo lực ở Brazil đã bùng phát trở lại và ngày một nan rộng.

Tổng thống Dilma Rousseff, với tư cách là người đứng đầu đất nước, hiểu hệ quả của việc cố gắng tổ chức một kỳ World Cup tốn kém và rồi thành tích của ĐT Brazil lại không được như ý. Trong một động thái mới nhất, bà Dilma Rousseff đã gửi lời xin lỗi đến toàn thể người dân Brazil thông qua tài khoản twitter của mình, đồng thời hy vọng mọi người sẽ bình tâm trở lại.

“Giống như bất kỳ một người dân Brazil nào, tôi cảm thấy rất, rất buồn vì thất bại này. Tôi thành thật xin lỗi tất cả mọi người. Nhưng chúng ta sẽ không thể để đất nước tụt hậu được”, Tổng thống Brazil cố gắng động viên tinh thần người dân và kết thúc bằng một câu trong lời bài hát quen thuộc ở Brazil là “Brazil, hãy tỉnh dậy, rũ mình và tiến tới”.

MỚI - NÓNG