Tổng thống Brazil không kịp “chứng nhận mình còn sống”

Tổng thống Michel Temer.
Tổng thống Michel Temer.
TP - Theo báo chí Brazil, tổng thống nước này là ông Michel Temer đã không được phát lương hưu 2 tháng cuối năm 2017. 

 Theo luật pháp Brazil, những người về hưu hằng năm buộc phải đăng ký lại với các cơ quan có trách nhiệm ngày sinh của mình - một thủ tục được gọi là “chứng nhận mình còn sống”.

Nhưng ông Michel Temer (sinh ngày 23/9) vì quá bận bịu nên năm ngoái đã không làm được thủ tục ấy.

Ông Temer năm nay 77 tuổi. Năm 58 tuổi, ông bắt đầu được hưởng lương hưu sau khi thôi giữ chức chưởng lý bang San Paolo.

Lương hưu tháng của ông là 45.056 real (14 216 USD). Nhưng hiện nay ông lại là tổng thống, có lương, nên lương hưu tháng của ông bị giảm xuống 22.100 real (7006 USD).

Theo Theo TASS.ru
MỚI - NÓNG