Tổng thống Ba Lan mắc COVID-19

Ông Andrzej Duda. Ảnh: AP
Ông Andrzej Duda. Ảnh: AP
TPO - Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2 sau cuộc xét nghiệm ngày thứ Sáu (23/10).

Các quan chức Ba Lan cho biết Tổng thống Duda hiện chưa có triệu chứng gì và cảm thấy vẫn khỏe.

Ông Duda vẫn thường xuyên liên lạc với bác sĩ và hiện đang tự cách ly tại nhà.

Người phát ngôn của ông Duda - Blazej Spychalski cho biết Tổng thống đã được xét nghiệm COVID-19 định kì vào ngày 23/10, và nhận kết quả dương tính.

Trước đó cùng ngày, ông đã đến thăm một bệnh viện dã chiến và tham gia lễ trao giải tại Phủ Tổng thống ở Warsaw.

Ông Duda (48 tuổi) là lãnh đạo cấp cao mới nhất mắc COVID-19.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro và Thủ tướng Anh Boris Johnson đều đã mắc COVID-19 và đã bình phục.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG