Tổng Kiểm toán Lào mời Tập đoàn Nam Cường thăm và đầu tư dự án tại Lào

Chủ tịch Tập đoàn Nam Cường - Bà Lê Thị Thúy Ngà cùng ban Lãnh đạo tiếp đón đoàn Tổng Kiểm toán Nhà nước và Tổng Kiểm toán Lào
Chủ tịch Tập đoàn Nam Cường - Bà Lê Thị Thúy Ngà cùng ban Lãnh đạo tiếp đón đoàn Tổng Kiểm toán Nhà nước và Tổng Kiểm toán Lào
Mới đây, vào ngày 09/01/2019, đoàn Tổng Kiểm toán Nhà nước dẫn đoàn Tổng Kiểm toán Lào đến thăm Tập đoàn Nam Cường. Chủ tịch Tập đoàn Nam Cường - Bà Lê Thị Thúy Ngà chủ trì tiếp đón đoàn Tổng Kiểm toán.

Tại buổi gặp gỡ, Tập đoàn Nam Cường chia sẻ kinh nghiệm xây dựng các dự án BT mà Tập đoàn đã thực hiện. Đặc biệt, đoàn Tổng Kiểm toán Lào mời Chủ tịch Lê Thị Thúy Ngà sang thăm và khảo sát để đầu tư các dự án tại Lào. Chủ tịch Tập đoàn Nam Cường sẽ thăm nước Lào trong thời gian tới.

Tổng Kiểm toán Lào mời Tập đoàn Nam Cường thăm và đầu tư dự án tại Lào ảnh 1 Chủ tịch Lê Thị Thúy Ngà cùng đại diện đoàn Tổng kiểm toán Lào tại buổi gặp gỡ

Tập đoàn Nam Cường có bề dày kinh nghiệm trong việc xây dựng các dự án BT. Đáng chú ý nhất, với quyết định số 2436/QĐ-UBND của thành phố Hà Đông, Tập đoàn Nam Cường đã hoàn thành 5,1km đường trong trục phát triển phía bắc của quận Hà Đông. Điểm đầu tuyến đường thuộc phường Vạn Phúc, điểm cuối thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông. Dự án có tổng mức đầu tư 700 tỉ đồng.

Sau khi thông xe trục đường phía Bắc Hà Đông, năm 2009 Nam Cường tiếp tục tham gia vào triển khai  xây dựng đường Lê Văn Lương kéo dài cũng theo hợp đồng BT. Tuyến đường Lê Văn Lương kéo dài có chiều dài khoảng 2,7km với tổng mức đầu tư 676 tỉ đồng, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm 2010.

Tuyến đường này đã làm thay đổi bộ mặt đô thị tại phía tây Hà Nội. Dọc trục đường này, hàng chục cao ốc đua nhau mọc lên, giá bất động sản không ngừng tăng. Khu vực quanh trục đường Tố Hữu - Lê Văn Lương trở thành trọng điểm phát triển của khu vực phía Tây Hà Nội.

Theo lời mời của đoàn Tổng Kiểm toán Nhà nước Lào, Tập đoàn Nam Cường sẽ tìm hiểu cơ hội đầu tư các dự án tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong thời gian tới.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.