Tổng kết giai đoạn đầu tiên thực hiện Dự án Meet Your Mentor

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Ngày 12/11, Quỹ Hỗ trợ Phát triển Thanh niên - đơn vị trực tiếp chịu trách nhiệm dự án Meet Your Mentor tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thực hiện chương trình mentoring 1:1 với các trường đại học và Lễ ra mắt ứng dụng di động Meet Your Mentor thành công thu hút sự tham dự của hàng chục mentor, đối tác và gần 100 bạn sinh viên.
Tổng kết giai đoạn đầu tiên thực hiện Dự án Meet Your Mentor ảnh 1

Ra mắt tháng 3 năm nay, dự án Meet Your Mentor dựa trên nguồn vốn tài trợ của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) hoạt động với mục tiêu giúp đỡ thế hệ trẻ tìm lại bản thân và định hướng nghề nghiệp dưới hình thức tư vấn hướng nghiệp trực tuyến giữa 1 mentor và 1 mentee (Mentoring 1:1).

Trong giai đoạn thử nghiệm ban đầu, dự án Meet Your Mentor kết hợp với Hiệp hội Học sinh Hà Nội - Amsterdam đã tiến hành tổ chức các buổi Mentoring 1:1 cho học sinh tại trường chuyên Hà Nội - Amsterdam. Hơn 3 tháng thử nghiệm, dự án Meet Your Mentor thành công tổ chức được gần 20 buổi tư vấn hướng nghiệp với nhiều ngành nghề khác nhau như Tài chính, Y tế, Luật pháp,... Tuy nhiên vì là giai đoạn thử nghiệm nên quá trình thực hiện xuất hiện không ít khó khăn và thách thức.

Bạn Đỗ Thị Tâm Anh, điều phối dự án Hướng nghiệp của Quỹ Hỗ trợ Phát triển Thanh niên (FYE) - đơn vị trực tiếp chịu trách nhiệm dự án Meet Your Mentor, chia sẻ: “Những ngày đầu tiên, để có thể sắp xếp thành công 1 buổi mentoring, chúng em đã liên hệ với mentor, mentee, xác nhận lịch thủ công, nói vui là “chạy bằng cơm”. Nhớ lại tháng 4, gần như toàn bộ nhân sự ban điều phối dự án Hướng nghiệp phải liên tục làm việc ngoài giờ liên tục, thậm chí còn tham gia cùng mentor và mentee trong các buổi tư vấn kéo dài suốt hơn 1 tiếng chỉ để quan sát xem có điều gì vẫn thiếu sót và cần cải thiện.”

Sau hàng loạt sự kiện ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Quỹ Hỗ trợ Phát triển Thanh niên với các trường đại học đã đánh dấu bước chuyển hướng quan trọng của dự án Meet Your Mentor. Dự án chính thức kết thúc giai đoạn thử nghiệm và tiến vào giai đoạn thực hiện với đối tượng chính là sinh viên, đồng thời cho ra mắt ứng dụng tư vấn hướng nghiệp mentoring 1:1 trên nền tảng website.

Kết thúc giai đoạn đầu tiên là thử nghiệm và cải tiến lên nền tảng website, đến nay dự án đã thành công tổ chức gần 50 buổi tư vấn với đối tượng là học sinh, sinh viên. Không chỉ đơn thuần tập trung vào giá trị mà mentoring 1:1 đem lại, Meet Your Mentor nhìn thẳng vào những “nỗi đau” mà mentor và mentee gặp phải.

Tuy vậy, trên thực tế nền tảng website vẫn gặp phải nhiều hạn chế, ví dụ để tạo lập 1 buổi mentoring vẫn cần sự tham gia và xác nhận của điều phối viên. Nhằm khắc phục những vấn đề kể trên, Meet Your Mentor tiến đến giai đoạn 2 thông qua việc “trình làng” ứng dụng di động Meet Your Mentor, tích hợp 04 tính năng vượt trội là: Tư vấn hướng nghiệp; Podcast; Đặt lịch sự kiện và Đội ngũ Mentor. Trong đó:

Tổng kết giai đoạn đầu tiên thực hiện Dự án Meet Your Mentor ảnh 2

Tính năng “Tư vấn hướng nghiệp” cho phép các mentee chủ động đăng ký gặp gỡ với các mentor trong thời lượng khoảng 60 phút.

Tính năng “Podcast” là tính năng hoàn toàn mới, mang đến cho người dùng những cuộc trò chuyện đầy thú vị về câu chuyện nghề nghiệp và những quan điểm mới lạ xoay quanh bức tranh thị trường việc làm.

Tính năng “Đặt lịch sự kiện” tổng hợp các sự kiện hướng nghiệp và đào tạo do Meet Your Mentor phối hợp cùng các trường đại học danh tiếng tại Việt Nam tổ chức với sự dẫn dắt của các chuyên gia uy tín.

Tính năng “Đội ngũ mentor” cho phép người sử dụng tra cứu nhanh chóng và dễ dàng những thông tin liên quan đến các mentor.

Với những tính năng nổi bật đó, ứng dụng Meet Your Mentor tin chắc có thể tiếp sức thế hệ trẻ Việt Nam vững tin trên chặg hành trình định hướng nghề nghiệp tương lai. Cũng trong sự kiện, đại diện Quỹ Hỗ trợ Phát triển Thanh niên bật mí: “Ứng dụng Meet Your Mentor sẽ tiếp tục tập trung phát triển thêm mảng Tư vấn hướng nghiệp nhắm đến đối tượng học sinh cấp 3 với sự đồng hành của đội ngũ chuyên viên hướng nghiệp uy tín.”

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.