Tổng Giám đốc Vinachem làm Phó bí thư Hà Giang

TPO - Theo Quyết định của Ban Bí thư, ông Nguyễn Đình Khang, Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) sẽ thôi giữ chức Tổng giám đốc để tham gia BCH, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang, giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2010-2015.

Bộ Công Thương vừa công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động và luân chuyển cán bộ đối với hai lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ.

Theo đó, thực hiện chủ trương và quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ gần đây, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã quyết định luân chuyển đợt một gồm 44 cán bộ lãnh đạo.

Tổng Giám đốc Vinachem làm Phó bí thư Hà Giang ảnh 1

Ông Nguyễn Đình Khang. Ảnh: Vinachem

Theo Quyết định số 1114-QĐNS/TW (ngày 3/3/2014), Ban Bí thư quyết định đồng chí Trương Quang Hoài Nam - Cục trưởng Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) thôi giữ chức Cục trưởng để chuyển công tác về TP. Cần Thơ và tham gia Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2010-2015. Theo thông tin Tiền Phong được biết, ông Nam sẽ giữ chức Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Theo Quyết định số 1116-QĐNS/TW (ngày 3/3/2014), Ban Bí thư quyết định đồng chí Nguyễn Đình Khang, Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam thôi giữ chức Tổng giám đốc để chuyển công tác về Tỉnh ủy Hà Giang, tham gia BCH, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2010-2015.

Theo Bộ Công Thương, ông Nguyễn Đình Khang sinh năm 1967, thạc sỹ kinh tế; ông Trương Quang Hoài Nam sinh năm 1967, cử nhân luật. Dự kiến cả hai ông sẽ bàn giao nhiệm vụ để nhận nhiệm vụ mới trong tháng 3/2014.

Thay mặt Ban cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã chúc mừng hai đồng chí Trương Quang Hoài Nam và Nguyễn Đình Khang. Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho rằng đây là sự kiện hết sức quan trọng trong hoạt động của Bộ Công Thương, thể hiện vinh dự có cán bộ được tín nhiệm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cũng đánh giá cao kết quả công tác của các đồng chí được luân chuyển đợt này và mong rằng hai đồng chí sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tích trong công tác Đảng và chính quyền tại các địa phương. Bộ trưởng đề nghị lãnh đạo các đơn vị của Bộ Công Thương tiếp tục phối hợp và hỗ trợ hai đồng chí được luân chuyển đợt này hoàn thành nhiệm vụ của Bộ Chính trị và Ban Bí thư phân công.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.