Tổng giám đốc SABECO: Chung tay mang lại những giá trị tích cực cho đất nước

0:00 / 0:00
0:00
Cùng chung lý tưởng thúc đẩy phát triển đất nước, SABECO đã đồng hành và trở thành Nhà tài trợ Kim Cương nhiều năm liên tiếp cho Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 63 năm 2022 tại huyện Côn Đảo với chủ đề “Theo dấu chân huyền thoại”.

Theo dấu chân huyền thoại

Giải Vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong, trước đây có tên là Giải Việt dã toàn quốc và Marathon giải báo Tiền Phong, là một giải đấu quan trọng, đã được đưa vào hệ thống thi đấu của điền kinh Việt Nam trong suốt nửa thế kỷ qua.

Với sứ mệnh là nơi các VĐV chuyên và không chuyên thi tài nhằm phát hiện các tài năng cho thể thao nước nhà, giải đấu thu hút tới 3.700 VĐV đăng ký tham gia, trong đó có 250 VĐV thuộc đội tuyển điền kinh quốc gia và đội tuyển các tỉnh thành trong cả nước và hơn 3.400 VĐV phong trào. Bên cạnh đó, giải đấu còn có nhiệm vụ quan trọng là lan tỏa tinh thần thể thao, thúc đẩy sự phát triển của điền kinh, của phong trào chạy và rèn luyện thân thể trên đất nước chúng ta.

Tổng giám đốc SABECO: Chung tay mang lại những giá trị tích cực cho đất nước ảnh 1

Bà Venus Teoh Kim Wei - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) nhận quà cảm ơn từ BTC cuộc thi. (Ngoài cùng phía tay trái)

Năm 2020, giải Marathon vô địch quốc gia rời đất liền đến với huyện đảo Lý Sơn. Dưới hàng cờ đỏ sao vàng nhuộm đỏ đường chạy, các VĐV đã thi đấu bằng cả trái tim, bằng tình yêu quê hương, bằng ý chí người con Việt, bằng niềm tự hào dân tộc.

Năm 2021, Tiền Phong Marathon vượt qua những cung đường dốc núi để đến với thành phố Pleiku xinh đẹp của mảnh đất Gia Lai, nơi có “Đôi mắt Pleiku Biển Hồ đầy”, nơi có “Trường ca Đam San" của các dân tộc Tây Nguyên với khát vọng chinh phục mặt trời “Giấc mơ đại ngàn”.

Năm 2022, Giải vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong được đưa ra Côn Đảo với ý nghĩa sẽ không chỉ dừng lại là một cuộc thi Quốc gia mà còn là một sự kiện chính trị để chúng ta một lần nữa ôn lại lịch sử đau thương nhưng hào hùng của dân tộc, nhớ về những mất mát to lớn của các thế hệ đi trước, từ đó hun đúc thêm lòng yêu nước và quyết tâm bảo vệ và xây dựng tổ quốc Việt hùng cường. Chính vì thế, giải đấu có khẩu hiệu phương châm là “Theo dấu chân huyền thoại”.

Tổng giám đốc SABECO: Chung tay mang lại những giá trị tích cực cho đất nước ảnh 2

Ông Bennett Neo - Tổng giám đốc SABECO trực tiếp tham gia vào đường chạy Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 63 năm 2022

Với mục tiêu và ý nghĩa nhân đạo cao, giải đấu đã nhận được nhiều sự ủng hộ và hỗ trợ từ các đơn vị khác nhau, trong đó có SABECO - Nhà tài trợ Kim cương Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 63 năm 2022.

Cùng Báo Tiền Phong phát triển đất nước

Với 147 năm phát triển tại Việt Nam, trải qua nhiều khó khăn, thử thách, “dòng chảy” vàng óng của Bia Sài Gòn đã và đang trở thành biểu tượng thương hiệu hàng đầu trong lòng người Việt.

Không ngừng nỗ lực và phát triển từng ngày, hiện SABECO có tổng cộng 44 công ty. Toàn hệ thống đã tạo được công ăn việc làm ổn định cho khoảng 10.000 người lao động.

Cho đến thời điểm hiện tại, tổng công suất hệ thống của SABECO đạt đến 2 tỷ lít bia/năm. Sản phẩm của SABECO có mặt trên toàn quốc và được xuất khẩu tới 38 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Dựa vào hương vị độc đáo cùng chất lượng tuyệt hảo, SABECO gặt hái được nhiều giải thưởng như: 5 năm liên tiếp đạt “Thương hiệu Quốc gia”, huy chương vàng hạng mục Light Lager, vô địch hạng mục German Heritage và thương hiệu Bia Saigon Special được huy chương vàng ở hạng mục International Style Pilsener,...

Ông Bennett Neo - Tổng giám đốc SABECO cho biết: “Các chương trình phát triển bền vững của SABECO tập trung vào 4 lĩnh vực: tiêu thụ, bảo tồn, văn hóa và đất nước. Vì vậy thông qua việc tài trợ cho giải Marathon Tiền Phong, SABECO mong muốn có thể góp phần vào việc thúc đẩy các hoạt động thể thao rèn luyện sức khỏe, tinh thần thể chất bởi điều này rất quan trọng trong việc phát triển đất nước”.

Tổng giám đốc SABECO: Chung tay mang lại những giá trị tích cực cho đất nước ảnh 3

SABECO trao 5.000 “Túi quà an sinh”gửi tặng các hộ gia đình khó khăn trong đợt dịch vừa qua.

SABECO không chỉ hướng đến phát triển kinh tế mà còn tập trung vào phát triển nhiều hạng mục liên quan tới xã hội. Trước đó ngày 19.8.2021, SABECO đã phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam triển khai chương trình “Tiếp sức Việt Nam” trao tặng 7 Máy thở chống xâm nhập và không xâm nhập MEK-ics MV2000 EVO 5 Korea, 65.000 khẩu trang y tế N95 và bộ áo bảo hộ 4 món, 35.500 chai nước rửa tay sát khuẩn và 20.000 thùng nước uống đóng chai đến các bệnh viện nhằm tiếp sức cho lực lượng tuyến đầu.

Làm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về Chương trình “Triệu túi An sinh” gửi tặng các hộ gia đình khó khăn, trong đợt này, SABECO đã trao 5.000 “Túi quà an sinh” gồm lương thực, thực phẩm với tổng giá trị 2 tỷ đồng tới gia đình khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Với sự tham gia đồng hành trong nhiều sự kiện mang ý nghĩa nhân đạo to lớn, đặc biệt là Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 63 năm 2022 vừa qua, SABECO một lần nữa khẳng định được lý tưởng muốn được cùng chung tay mang lại những giá trị tích cực cho đất nước Việt Nam thông qua hoạt động đóng góp thiết thực cho xã hội.

MỚI - NÓNG