Tổng giám đốc IAEA phê phán lời đe dọa tấn công Iran

Tổng giám đốc IAEA phê phán lời đe dọa tấn công Iran
TPO - Tổng giám đốc IAEA Mohamed El Baradei kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục các nỗ lực giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran thông qua đàm phán và phê phán những lời đe doạ tấn công quân sự chống Iran là “thiếu tính xây dựng”.

>> Iran dọa tấn công các mục tiêu của Mỹ khắp Trung Đông

Hôm qua, trong cuộc họp báo tại tổng hành dinh, ông Baradei bày tỏ sự lo lắng khi báo chí quốc tế đang đề cập tới khả năng tấn công quân sự chống Iran.

Tổng giám đốc IAEA kêu gọi các nước có liên quan hãy cân nhắc bài học Iraq một cách thấu đáo trước khi có bất cứ một quyết định tấn công quân sự nào.

Ông Baradei cũng cho rằng đàm phán là con đường tốt nhất để giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran, đồng thời kêu gọi chính quyền Tehran hãy tiếp tục hợp tác với IAEA nhằm làm rõ mục đích chương trình hạt nhân của mình.

Phiên họp toàn thể lần thứ 51 của IAEA sẽ được tổ chức trong 5 ngày tại Vienna, Áo, vào cuối tuần này. Các đoàn đại biểu và quan chức cấp cao từ 144 nước thành viên sẽ tham gia phiên họp.

Tổng giám đốc IAEA hy vọng trong 5 ngày này, nhiều vấn đề nóng của thế giới như chương trình hạt nhân của Iran, cuộc đàm phán hạt nhân tại bán đảo Triều Tiên sẽ tìm được giải pháp.

Linh Huy
Theo Tân Hoa Xã

MỚI - NÓNG