Tổng giám đốc EVNNPC Đỗ Nguyệt Ánh: Bông hồng vàng của ngành điện

Tổng Giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh nữ tướng đầu tiên của ngành điện
Tổng Giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh nữ tướng đầu tiên của ngành điện
Là người phụ nữ hiếm hoi trong đội ngũ lãnh đạo ngành Điện lực Việt Nam, bà Đỗ Nguyệt Ánh, Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (đơn vị đang quản lý địa bàn 27 tỉnh, thành miền núi phía Bắc có địa hình khó khăn nhất cả nước), được không chỉ các đấng nam nhi, mà ngay cả những người cùng giới cũng phải thừa nhận, ngưỡng mộ và trân quý

Năm 2019 để lại nhiều dấu ấn với nhiều đổi mới trên các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC). Đây cũng là năm ngành điện miền Bắc có nữ Tổng Giám đốc đầu tiên trong lịch sử và cũng là nữ CEO duy nhất của ngành điện Việt Nam đang đương chức.

Không bao giờ tự hài lòng với chính mình

Còn nhớ, thời gian “Nữ tướng”  Đỗ Nguyệt Ánh được bổ nhiệm với vị trí Phó trưởng phòng rồi Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại, (9/1998-10/2006), Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty; Hoạt động quan hệ quốc tế của Công ty Điện lực 1 (tiền thân của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc ngày nay) lúc bấy giờ tưng bừng nở hoa kết trái…

Tổng giám đốc EVNNPC Đỗ Nguyệt Ánh: Bông hồng vàng của ngành điện ảnh 1

Tổng giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh tặng 36 suất học bổng cho học sinh nghèo trường Tiểu học Vĩnh Lạc

Chị Ánh là người đầu tiên kết nối việc mua điện từ Công ty Điện lực Vân Nam (Trung Quốc) đồng thời đặt nền móng cho việc hợp tác toàn diện trong lĩnh vực phân phối kinh doanh điện năng giữa hai công ty. Chị cũng đã chủ động nghiên cứu, tìm hiểu và đã kết nối được với các tổ chức cho vay nước ngoài để thực hiện các dự án quan trọng trong ngành điện. Chị đã được các tổ chức quốc tế đánh giá rất cao trong công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả thể hiện từ việc bố trí, phân bổ nguồn vốn hợp lý, giám sát tiến độ và chất lượng của công trình đang sử dụng nguồn vốn vay…

Mặc dù đã tốt nghiệp Đại học ở nước ngoài với tấm bằng đỏ, nhưng khi về nước chị vẫn tiếp tục học văn bằng 2 tại khoa Hệ thống điện, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Xác định gắn bó lâu dài với ngành điện ngay từ khi mới đi làm, chị Đỗ Nguyệt Ánh chọn con đường học hỏi liên tục, qua các chương trình đào tạo, qua công việc, qua kinh nghiệm của các bậc tiền bối, với thái độ khiêm tốn, cầu thị và không ngừng học hỏi. 

Với lượng kiến thức sâu rộng từ sách vở, từ nhà trường, từ thực tế mà chị không ngừng tự bồi dưỡng đó cho nên dù ở cương vị nào, ở lĩnh vực nào khi được tổ chức phân công từ chuyên viên, rồi Phó Phòng, Trưởng phòng cho đến Phó Tổng Giám đốc phụ trách trực tiếp và phụ trách nhiều công hoạt động chuyên môn của doanh nghiệp, từ công tác Đối ngoại, Vật tư, Kinh doanh, Tài chính, Công nghệ thông tin cho đến công tác Quản lý đầu tư hay Kỹ thuật, An toànchị cũng đạt được những kết quả xuất sắc nhất, đem lại nhiều lợi ích to lớn cho tổng Công ty.

Tổng giám đốc EVNNPC Đỗ Nguyệt Ánh: Bông hồng vàng của ngành điện ảnh 2

Kiểm tra công tác diễn tập tại hiện trường

Tổng giám đốc EVNNPC Đỗ Nguyệt Ánh: Bông hồng vàng của ngành điện ảnh 3

Với nhiều thành tích đã đạt được, Tổng Giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh đã vinh dự được Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì nhân dịp Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Tổng công ty

Luồng gió mới 

Tháng 7 năm 2019 chị vinh dự được EVN trao quyết định nhận nhiệm vụ mới là Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Luồng gió mới thực sự đã thổi hồn đến tất cả 27.000 CBCNV của Tổng công ty. Chị đã chỉ đạo quyết liệt và sâu sát các mảng công tác chuyên môn, trong đó Công nghệ thông tin đóng vai trò quan trọng không thể thiếu trong quá trình quản trị, điều hành, SXKD và vận hành của Tổng Công ty.

Chị đã yêu cầu đưa các phần mềm CNTT vào ứng dụng trong công tác quản trị, xây dựng, và vận hành thành công TBA 110kV Quế Võ 2 sử dụng giải pháp công nghệ kỹ thuật số đầu tiên ở Việt Nam và được EVN đánh giá rất cao. Hơn thế nữa, Tổng công ty đã làm chủ công nghệ, tự thực hiện, xây dựng và phát triển phần mềm tích hợp điều khiển Trạm biến áp, đánh dấu một bước tiến mới của Tổng công ty Điện lực miền Bắc trong việc tự chủ và không còn phụ thuộc vào các nhà thầu nước ngoài cung cấp giải pháp phần mềm. 

Cùng với sự thay đổi về quản trị, sự thay đổi thấy rõ nét nhất từ các phòng ban trên Tổng Công ty giải quyết công việc nhanh gọn, không quá 7 ngày so với trước kia là 20 ngày. Công việc trôi chảy, các ban được khen thưởng động viên kịp thời nên cán bộ, công nhân viên không quản giờ giấc ngày đêm, khi nào hoàn thành công việc mới nghỉ. Bảng chấm điểm hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, … đã được đưa vào trong công tác quản trị doanh nghiệp, tất cả vào guồng máy một cách nhanh gọn thông suốt.

Mọi chỉ đạo của Tổng Giám đốc đều hướng tới sự phát triển hệ thống điện ổn định, tin cậy, an toàn cho người lao động và người sử dụng điện, đồng thời vẫn đặc biệt quan tâm chăm sóc đến đời sống của cán bộ công nhân viên.

Trong công tác điều hành sản xuất cũng như trong các cuộc hội nghị lớn của Tổng Công ty, Tổng Giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh luôn đưa ra những chỉ đạo, giải pháp sát thực tế, khắc phục những tồn tại và phát huy những mặt tích cực của các đơn vị, khen chê kịp thời. Điều này tạo sự lan tỏa nề nếp và tinh thần làm việc đến CBCNV của Tổng công ty.

Có lần giữa giờ giải lao cuộc họp tôi hỏi chị: “Với khối lượng công việc khổng lồ như thế, đến sức khỏe như nam giới có khi còn oải mà sao tôi thấy chị cứ phăng phăng, hừng hực khí thế như tuổi 17 bẻ gẫy sừng trâu vậy?”… Chị mỉm cười nói: “Mình cũng chỉ là đóng góp một chút ít sức lực nhỏ thôi. Sự thành công của Tổng Công ty là nhờ vào chính sự nỗ lực của toàn thể CBCNV trong tổng công ty”.

Tôi nhớ mãi câu nói sâu sắc của Tổng Giám đốc: “Cuộc sống, công việc đôi khi là sự đam mê được cống hiến cho tập thể và cho xã hội”.

Đấy “Nữ tướng” của chúng tôi lúc nào cũng khiêm tốn, luôn nhận mình chỉ là người đóng góp một chút ít sức lực nhỏ cho sự nghiệp của ngành điện miền Bắc nói riêng và ngành điện Việt Nam nói chung. Bởi với Tống Giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh, sự thành công của EVNNPC chính là nhờ vào sự đoàn kết của Ban lãnh đạo và nhờ vào chính lực lượng lao động 27.000 CBCNV của Tổng công ty …

Dù thời gian đã trôi qua nhưng trong tôi vẫn vẹn nguyên những cảm xúc, từ lâu lắm rồi về “Nữ tướng” Đỗ Nguyệt Ánh như một câu chuyện giữa đời thường, về một ‘bông hồng vàng’ của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ mùng 8/3 thay mặt cho phụ nữ EVNNPC, chúng tôi chân thành chúc Tổng Giám đốc mãi  tươi xinh, sức khỏe, hạnh phúc  và thành công hơn nữa trên chặng đường phía trước đưa “con tàu” EVNNPC đi tới tương lai tươi sáng, góp phần quan trọng cùng Tập đoàn điện lực Việt Nam thắng lợi trên trận tuyến điện năng thời hội nhập và phát triển!

Năm 2019, EVNNPC là đơn vị dẫn đầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong việc đảm bảo cung cấp điện cho các khách hàng công nghiệp, các khách hàng khu vực nông thôn, miền núi và nhu cầu điện sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn 27 tỉnh miền Bắc, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội; EVNNPC đã góp phần không nhỏ vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, bảo vệ chủ quyền biên giới hải đảo, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho nhân dân các tỉnh miền Bắc.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.