TPO - Dẫn chứng so sánh về giá thành sản xuất tôm của 3 nước XK tôm hàng đầu thế giới, TS. Trần Hữu Lộc - Đại học Nông lâm TPHCM - cho hay, chi phí sản xuất mỗi kg tôm (50 con/kg) của Ecuador là 2,2 - 2,4 USD; Ấn Độ là 2,7 - 3 USD trong khi Việt Nam là 3,5 - 4,2 USD.
TPO - Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) đề nghị các cảng cá không dùng các tiêu chí như kích thước thủy sản để cấp giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác. Đặc biệt, các Sở cần tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên, không để xảy ra tình trạng "vẽ" ra các quy định gây khó cho hoạt động sản xuất của người dân, doanh nghiệp.
TPO - Theo Nghị định của Chính phủ, 4 tổng cục thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) gồm: Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục Thủy sản, Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục Phòng, chống thiên tai sẽ bị hạ cấp thành cục.
Thủ tướng vừa giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) xây dựng kế hoạch hành động chống khai thác IUU (hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp, không có báo cáo và không được quản lý) trong vòng 180 ngày tới và dài hạn. Bộ NN&PTNT cho biết, đây là giai đoạn nước rút quan trọng cần sự nỗ lực từ cả hệ thống chính trị đến từng người dân để gỡ bằng được thẻ vàng cho thuỷ sản Việt Nam sau 5 năm "dính án".
TPO - Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản Trần Đình Luân, ngành thủy sản Việt Nam đang từng bước chuyển đổi từ nghề cá quy mô nhỏ (nghề cá nhân dân) sang nghề cá hướng tới bền vững với định hướng: tăng sản lượng nuôi trồng và giảm sản lượng khai thác thủy sản.
TPO - Thủ tướng đã chỉ đạo chấm dứt tình trạng tàu cá Việt Nam đánh bắt trái phép ở vùng biển nước ngoài trong năm 2021. Tuy nhiên, theo Tổng cục Thủy sản, từ đầu năm đến nay, vẫn có tới 62 tàu cá vi phạm khiến việc gỡ “thẻ vàng” của Việt Nam thêm gian nan.
TPO - Giá tôm, giá cá tra trên thế giới đang ở mức cao, đơn hàng của doanh nghiệp nhiều sản xuất không kịp. Tuy nhiên, do các quy định chồng chéo, vô lý của các tỉnh dẫn tới việc thu mua, sản xuất bị ách tắc khiến giá thủy sản giảm mạnh. Người nông dân hầu hết lỗ nặng, xuất hiện tâm lý chán tái sản xuất.
TPO - Tổng cục Thủy sản vừa kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kiểm tra, giám sát trách nhiệm của Chủ tịch UBND 28 tỉnh ven biển việc thực hiện Luật Thủy sản, khi tình trạng khai thác trái phép đang diễn biến phức tạp.
TPO - Do dính “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), nên xuất khẩu hải sản sang EU giảm sút trong năm 2019. EC cũng yêu cầu Việt Nam phải nộp báo cáo khắc phục các cảnh báo của EC trong đợt thanh tra gần đầy vào tháng 5/2020.
TPO - Thực hiện Luật Thủy sản 2017 cũng như các khuyến nghị của EC liên quan đến “thẻ vàng” IUU, đến nay công tác đăng kiểm, đăng ký tàu cá đã có nhiều đổi mới, kiểm soát chặt chẽ hơn giúp ngành thác thủy sản phát triển bền vững.
TPO - Tổng cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT) cho biết, đã cấp hạn ngạch khai thác vùng khơi cho 28 tỉnh, thành ven biển thông qua cấp giấy phép khai thác cho hơn 31.500 tàu cá công suất lớn (chiều dài 15 mét trở lên).
TPO - Tổng cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT) khẳng định, con cá “khủng” mà người dân Sầm Sơn (Thanh Hóa) cắt khúc bán là cá nhám voi, thuộc Nhóm I của Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý.
TPO - Theo “vua tôm” Lê Văn Quang, Chủ tịch Tập đoàn Minh Phú, công ty cổ phần xã hội sẽ là mô hình tốt nhất để có lời giải cho những “nút thắt” ngành tôm là đất sản xuất, truy xuất nguồn gốc…sớm đưa Việt Nam thành “công xưởng” tôm của thế giới như yêu cầu của Thủ tướng.
TPO - Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường yêu các đơn vị liên quan, làm việc với đoàn thanh tra của Uỷ ban châu Âu (EC) về khắc phục “thẻ vàng” của Việt Nam với trách nhiệm cao nhất, minh bạch, khách quan về thông tin.
TP - Ngày 15/12, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ NN&PTNT tổ chức hội thảo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách khắc phụ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu (EC) về khai thác bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định.
TPO - Chiều 25/10, Tổng cục Thủy sản cho biết, EU đã cảnh báo "thẻ vàng" với thủy sản Việt Nam, do chưa đáp ứng được các yêu cầu về vấn đề kiểm soát đánh bắt bất hợp pháp, không khai báo và không được quản lý (IUU).
TPO - Ngày 25/10, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep) cho biết, EU vừa cảnh báo 'thẻ vàng' đối với Việt Nam vì những nỗ lực của Việt Nam chưa đủ để chống khai thác bất hợp pháp.
TP - Ngày 3/8, Tổng cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT) cho biết, theo tổng hợp từ các địa phương, trong 802 sản phẩm được cấp khống, có 347 sản phẩm đã được sản xuất hoặc nhập khẩu vào Việt Nam để lưu hành.
TP - Chiều 25/7, trao đổi với phóng viên Tiền Phong liên quan vụ cấp khống hơn 800 sản phẩm thủy sản tại Trung tâm 3K (thuộc Tổng cục Thủy sản), Thứ trưởng NN&PTNT kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, ông Vũ Văn Tám, cho biết, hiện Tổng cục đang cùng Thanh tra Bộ NN&PTNT rà soát lại toàn bộ vụ việc, sẽ công bố kết luận đầu tuần tới.
TPO - Liên quan đến vụ cấp khống chứng nhận lưu hành 800 sản phẩm thức ăn chăn nuôi và sản phẩm xử lý môi trường thủy sản, đã có 8 cán bộ, viên chức thuộc Tổng cục này đã bị xử lý kỷ luật. Tuy nhiên, Phó tổng TTCP - Ngô Văn Khánh cho biết: vụ việc sẽ được xử lý nghiêm, không dừng lại ở xử lý cán bộ.
TP - Việc cấp khống hơn 800 loại thức ăn thủy sản và sản phẩm xử lý môi trường tại Trung tâm Khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định nuôi trồng thủy sản (Trung tâm 3K), thuộc Tổng cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT), nhiều chuyên gia, luật sư cho rằng, vụ việc đã có những dấu hiệu, tính chất đủ để khởi tố một vụ án hình sự.
TPO - Tổng cục Thuỷ sản (Bộ NN&PTNT) đã có “lệnh” thu hồi trên 800 sản phẩm của 72 doanh nghiệp về thức ăn thuỷ sản, sản phẩm xử lý môi trường trong nuôi trồng thuỷ sản ở Tổng cục này. Tuy nhiên, đến nay, số lượng các sản phẩm thu hồi chưa có con số cụ thể.
TP - Hơn 800 sản phẩm (140 sản phẩm thức ăn chăn nuôi thủy sản, trên 660 sản phẩm xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản) của hơn 70 doanh nghiệp (DN) đã được đóng dấu kiểm định khống vừa được phát hiện tại Tổng cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT).
Hiện Bộ NN&PTNT đã thành lập tổ công tác đặc biệt gồm các nhà khoa học đầu ngành và các nhà quản lý thuộc Tổng Cục Thủy sản để khẩn trương tìm nguyên nhân cá chết hàng loạt ở miền Trung.
TP - Ngày 29/6, tại hội nghị tổng kết ngành thủy sản 6 tháng đầu năm 2015, ông Nguyễn Văn Trung, Vụ trưởng Khai thác thủy sản (Tổng cục Thủy sản, Bộ NN&PTNT) cảnh báo, tàu cá đánh bắt xa bờ (công suất trên 90 CV) đang tăng nhanh và có nguy cơ vỡ quy hoạch.
TP - Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (Vasep) vừa đề nghị Tổng cục Thủy sản - Bộ NN&PTNT xem xét, xác nhận cho tàu không sử dụng thiết bị thu gom, tập hợp cá ngừ để khai thác (FAD). Nhiều khách hàng tại Mỹ, châu Âu đang yêu cầu sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu đánh bắt không dùng FAD.
TP - Ngày 29/9, ông Phạm Ngọc Tuấn, Phó Cục trưởng Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản (Tổng cục Thủy sản, Bộ NN&PTNT) cho biết, 23 mẫu tàu cá vỏ thép để ngư dân lựa chọn đóng tàu theo chương trình hỗ trợ từ Nghị định 67 sẽ được hoàn thiện trước ngày 15/10 tới.
TP - Ngày 24/9, trao đổi với Tiền Phong về thông tin có nhóm doanh nghiệp (DN) thao túng thị trường xuất khẩu cá tra sang Nga, ông Phạm Anh Tuấn - Phó Tổng cục trưởng Thủy sản (Bộ NN&PTNT), cho biết: Sẽ bàn với các hiệp hội kiểm soát cơ chế xuất khẩu, thúc đẩy Nga mở thêm “cửa” cho các DN Việt.
TP - Ông Phạm Ngọc Tuấn, Phó Cục trưởng Khai thác và Bảo vệ Nguồn lợi thủy sản (Tổng cục Thủy sản, Bộ NN&PTNT) cho biết, Cục này đang đặt hàng các đơn vị đầu ngành, thiết kế khoảng 24 mẫu tàu cá, phù hợp với từng nghề đánh bắt, quy mô tàu cho ngư dân lựa chọn.