Có 28 kết quả :

Thể thao Việt Nam dự báo gặp nhiều thách thức ở SEA Game 32 ảnh: Như Ý

SEA Games 32: Việt Nam khó vững ngôi đầu

TP - Mất lợi thế chủ nhà, khó khăn kinh phí và thiếu hụt lực lượng ở một số môn trọng điểm khiến cho việc giữ vị trí số 1 ở Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games 32, Campuchia) trở thành nhiệm vụ khó khăn, nếu không muốn nói là bất khả thi với đoàn thể thao Việt Nam.
Thành tích của thể thao khơi gợi tinh thần yêu nước, đoàn kết dân tộc ảnh: Như Ý

Kiện toàn cơ cấu tổ chức Tổng cục TDTT

TP - Ngày 6/7, thông tin của Tiền Phong cho biết Bộ VH-TT&DL đang triển khai kế hoạch kiện toàn cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao (TDTT) theo hướng giảm cấp trung gian. Theo mô hình này, Tổng cục TDTT sẽ bị xoá bỏ, chuyển thành Cục Thể thao.
Nestlé MILO đồng hành cùng Tổng cục TDTT phát động toàn dân tập luyện môn bơi và chống đuối nước

Nestlé MILO đồng hành cùng Tổng cục TDTT phát động toàn dân tập luyện môn bơi và chống đuối nước

Lễ khai mạc hè, Ngày Olympic Trẻ em 2022 và Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi và phòng chống đuối nước quy mô quốc gia năm 2022 vừa diễn ra vào s áng ngày 27/5 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Tiệp (TP. Hải Phòng) . Đây là hoạt động thường niên do Vụ Thể dục Thể thao Quần chúng thuộc Tổng cục Thể dục Thể thao khởi xướng với sự đồng hành của nhãn hàng Nestlé MILO thuộc công ty Nestlé Việt Nam . Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo các Bộ ban ngành trực thuộc trung ương và địa phương , lãnh đạo Ủy ban Nhân dân TP. Hải Phòng, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Công ty Nestlé Việt Nam .
Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình Ảnh: Hồng Vĩnh

'Xẻ thịt' Khu liên hợp Thể thao quốc gia Mỹ Đình: Nguy cơ thất thu 658 tỷ đồng ngân sách

TP - Giai đoạn 2009-2018, Khu Liên hợp thể thao quốc gia đã ký tổng số 202 hợp đồng và 68 phụ lục hợp đồng cho thuê mặt bằng các khu đất với khoảng 42 doanh nghiệp. Thanh tra Chính phủ xác định, quá trình lãnh đạo đơn vị này cho thuê mặt bằng các khu đất đã GPMB đang chờ thực hiện dự án có một số vi phạm, sai phạm và có dấu hiệu bất thường...
Tổng cục TDTT được yêu cầu rà soát lại cơ cấu, thành phần đoàn TTVN tại SEA Games 29.

Bộ VH-TT&DL chỉ đạo kiểm tra lại thành phần đoàn thể thao VN

TPO - Ngày 6/7, Bộ VH-TT&DL đã chỉ đạo Tổng cục TDTT rà soát lại cơ cấu, thành phần đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 29 tại Malaysia. Quyết định trên được đưa ra sau khi dư luận có nhiều ý kiến phản ánh về thành phần đoàn TTVN tham dự SEA Games 29 gồm 693 thành viên, trong đó có 10 Phó trưởng đoàn.  
Tổng cục TDTT vào cuộc, Mỹ Đình... xuống giá!

Tổng cục TDTT vào cuộc, Mỹ Đình... xuống giá!

Ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT vừa có buổi làm việc với VFF và lãnh đạo Khu Liên hợp thể thao quốc gia để giải quyết vụ thuê sân Mỹ Đình. Kết thúc cuộc làm việc “bất đắc dĩ” này, cách đây ít phút, ông Thắng đã thốt lên: “Tình hình đã ổn rồi”.
“VFF chưa có cách làm hợp lý”

“VFF chưa có cách làm hợp lý”

TP - Phát biểu của TGĐ Công ty CP bóng đá SLNA Nguyễn Hồng Thanh liên quan đến việc chọn HLV trưởng mới cho ĐTQG của VFF. Theo ông Thanh, VFF chưa thực sự chú trọng đến việc chọn HLV trưởng ĐTVN.
Tranh chấp bản quyền truyền hình có khép lại sau kết luận của Thanh tra Bộ VH-TT&DL? Ảnh: VSI

Tuần này, công bố kết luận thanh tra

TP - Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ VH-TT&DL Tô Văn Động hôm qua cho biết, nếu không có gì thay đổi, cuối tuần này kết luận thanh tra hợp đồng chuyển nhượng thương quyền các giải bóng đá chuyên nghiệp của VFF với AVG sẽ được công bố.
VFF có bắt bí VPF?

VFF có bắt bí VPF?

TP - “Câu hỏi này tôi xin không trả lời mà để dư luận tự tìm hiểu, đánh giá. Cá nhân tôi cho rằng thay tên giải đấu không làm thay đổi bản chất giải đấu”, Phó chủ tịch VPF Nguyễn Đức Kiên khẳng định.
Tranh cãi quanh tên gọi Super League

Tranh cãi quanh tên gọi Super League

TP - Giữa Tổng cục TDTT, Liên đoàn bóng đá VN (VFF) với Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) đang có những ý kiến khác nhau xung quanh tên gọi của giải VĐQG (V.League trước kia) và giải hạng Nhất quốc gia.
Liên đoàn “núp”!

Liên đoàn “núp”!

Nhiều người gọi LĐBĐ VN là Liên đoàn “núp” bởi các quan chức và những người có trách nhiệm ở đây không có chính kiến lẫn trách nhiệm tối thiểu khi VPF ra đời và đứng ra tổ chức giải vô địch quốc gia (V-League cũ).
Yêu cầu đổi tên Super League

Yêu cầu đổi tên Super League

TP - Tổng cục TDTT chiều qua đã có văn bản gửi VFF yêu cầu thực hiện một số nội dung cần thiết liên quan đến giải bóng đá VĐQG (Ngoại hạng, hay Super League theo tên tiếng Anh).
Chánh Văn phòng Bộ VH-TT&DL Tô Văn Động khẳng định Bộ sẽ sớm có chỉ đạo cụ thể để mùa bóng mới không bị ảnh hưởng

Bộ VH-TT&DL và Tổng cục TDTT quan ngại

TP - Xung đột bản quyền truyền hình giữa VPF và AVG đang thu hút sự chú ý của dư luận cũng như các bên liên quan. Đây là lý do khiến cho Bộ VH-TT&DL cũng như Tổng cục TDTT lo ngại, chất lượng chuyên môn của mùa giải mới sẽ bị ảnh hưởng.
Vẫn phải chờ

Vẫn phải chờ

TP - Giữa tuần qua, VFF đã trình lên Tổng cục TDTT bản đề án thành lập Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF).
VFF: Giàu hay nghèo?

VFF: Giàu hay nghèo?

TP - Năm 2011, VFF được hỗ trợ 200.000 USD từ ngân sách Tổng cục TDTT để cho thi đấu quốc tế, thì riêng đội nữ trong chuyến đi Đài Loan (vòng loại Olympic London 2012) đã chi hết 87.000 USD. Ngân hàng Eximbank, đơn vị vừa ký hợp đồng tài trợ 90 tỷ đồng/3 mùa giải V.League liệu có làm cho VFF rủng rỉnh?