Tổng cục Chính trị chúc mừng T.Ư Đoàn

Tổng cục Chính trị chúc mừng T.Ư Đoàn
TP - Chiều 21-3, đoàn đại biểu Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam do Đại tá Dương Đình Thông, Phó Cục trưởng Cục Dân vận làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng T.Ư Đoàn nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (ảnh). Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Lâm Phương Thanh tiếp đoàn.

>> Hành trình về nguồn

Tổng cục Chính trị chúc mừng T.Ư Đoàn ảnh 1

Đại tá Dương Đình Thông cho rằng, thời gian qua sự phối hợp hoạt động giữa đoàn thanh niên quân đội với thanh niên địa phương đã tạo ra nhiều phong trào sâu rộng mang lại hiệu quả thiết thực trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, nâng cao nhận thức xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giới trẻ.

Thanh niên hải quân gần dân

Thực hiện chương trình Thanh niên Hải quân với cuộc sống cộng đồng, hơn 600 bạn trẻ thuộc các đơn vị Hải quân đóng quân tại tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu đang hành trình về vùng sâu vùng xa cùng với thanh niên huyện Châu Đức giúp dân làm đường liên ấp, vét mương nội đồng; thăm hỏi động viên, tặng quà các gia đình chính sách, học sinh nghèo học giỏi.

Khối thanh niên hải quân ở đơn vị Đoàn M71, M29, M28 tham gia nhặt rác thải dọc 12 km bờ biển, từ Bãi Nhái đến Bãi Thùy Vân (TP Vũng Tàu).

Cán bộ Đoàn có lửa, truyền lửa

Ngày 21-3, Thành Đoàn Hà Nội tổ chức hội thảo Đoàn thanh niên thành phố 80 năm - chặng đường vẻ vang cùng Thủ đô phát triển. Nguyên Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn Hà Quang Dự, nguyên Bí thư Thành Đoàn Hà Nội Vũ Hữu Loan…phát biểu chia sẻ kinh nghiệm với cán bộ Đoàn về phương thức tổ chức các hoạt động.

Ông Vũ Hữu Loan cho rằng, từ khí thế sục sôi của phong trào 3 sẵn sàng, Thanh niên tình nguyện, Chiếc gậy Trường Sơn…cho thấy kinh nghiệm: Tổ chức được phong trào tốt, Đoàn cần bám sát cơ sở; cán bộ Đoàn phải có lửa, biết truyền lửa, có nghệ thuật chỉ đạo và lôi kéo các tầng lớp khác cổ vũ cho phong trào… Nguyễn Hà

Tuổi trẻ Quảng Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất

Tỉnh Đoàn Quảng Nam đang tổ chức nhiều hoạt động chào mừng 80 năm ngày thành lập Đoàn và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất do Chủ tịch nước trao tặng.

Hơn 6.000 ĐVTN sẽ giao lưu với 300 đồng chí nguyên là cán bộ Đoàn qua các thời kỳ, ra mắt CLB lưu học sinh Lào tại Quảng Nam với 76 thành viên. Tỉnh Đoàn Quảng Nam vừa phối hợp với Đài PT-TH tỉnh tổ chức chương trình đối thoại với chủ đề Nguồn lực trẻ.

Tại đây, ĐVTN trao đổi, giao lưu với lãnh đạo tỉnh và các vị khách mời xoay quanh vấn đề quy hoạch, sử dụng nguồn cán bộ trẻ và vấn đề vay vốn, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG